Mưa lớn kéo dài, giá rau xanh miền Trung tăng chóng mặt

Những ngày qua, TP Đà Nẵng và các tỉnh lân cận có mưa lớn kéo dài, đặc biệt là trận mưa lịch sử xảy ra trong hai ngày 9 và 10/12, khiến nhiều diện tích rau màu bị hư hại. Vì thế, tại các chợ truyền thống, rau xanh trở thành mặt hàng đắt đỏ.

Khảo sát tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP Đà Nẵng, giá các loại rau xanh tăng gấp 2 – 3 lần so với ngày thường.

Cụ thể, rau khoai lang có giá: 10.000 đồng/bó, rau muống: 15.000 đồng/bó, rau cải xanh: 15.000 đồng/bó, rau ngót: 18.000 đồng/bó, mồng tơi: 15.000 đồng/bó…

Chú thích ảnh
Giá các loại rau xanh tăng mạnh do mưa lớn kéo dài

Chị Hải (tiểu thương tại chợ siêu thị Đà Nẵng) cho biết, do mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến cho nhiều diện tích rau xanh của Đà Nẵng, Quảng Nam bị hư hại ảnh hưởng đến nguồn cung cho các chợ.

“Rau ở quê bị dập nát hết nên giá các rau đều tăng gấp 2 – 3 lần so với trước đây. Trước đây, mỗi bó rau có giá 6.000 – 7.000 đồng, giờ tăng lên 15.000 – 18.000 đồng”, chị Hải nói.

Còn chị Hảo (cũng là tiểu thương tại chợ siêu thị Đà Nẵng) cho biết, không chỉ tăng mạnh, nhiều loại rau cũng không có nhiều để bán, tiểu thương có khi còn phải tranh giành nhau để có hàng bán.

Chú thích ảnh
Các loại rau xanh tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường

Theo chị Hảo, phải mất một thời gian dài khi nguồn cung ổn định thì giá các loại rau mới xuống được. Trong khi các loại rau xanh tăng giá mạnh, thì các loại củ giá cả vẫn ổn định, không tăng so với trước đây.

“Các loại củ được nhập từ Đà Lạt, nên không ảnh hưởng gì, giá không tăng. Còn các loại rau xanh do mưa lũ nên hư hại hết, phải lấy nguồn rau từ Nghệ An, Thanh Hóa vào bán”, chị Thành, một tiểu thương khác cho biết.

Còn chị Nguyễn Thị Thu Phương (trú quận Hải Châu) chia sẻ, mặc dù giá rau xanh tăng cao, nhưng rau xanh là thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày. Vì thế, dù đắt cũng phải mua.

(Dân trí)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.