Gia Lai đẩy mạnh xử lý phương tiện giao thông quá khổ, quá tải

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang đồng loạt ra quân, tăng cường thanh tra, kiểm tra phương tiện vận tải nhằm xử lý triệt để tình trạng xe quá khổ, quá tải đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ đi ngang qua địa bàn.
Chú thích ảnh
Lực lượng thanh tra tỉnh Gia Lai tiến hành cân, kiểm tra tải trọng các phương tiện vận tải trên tuyến Quốc lộ 25. 

Theo đó, từ ngày 21/5, lực lượng Thanh tra Giao thông - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai đã mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng, khổ giới hạn, kích thước thành thùng các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tham gia giao thông tại tuyến quốc lộ 25.

Đến nay, Thanh tra Giao thông tỉnh Gia Lai đã phát hiện 4 trường hợp vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 7 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền xử phạt gần 70 triệu đồng, tước quyền sử dụng 3 giấy phép lái xe, một chứng nhận kiểm định, hạ tải gần 11 tấn hàng hóa. Tuy nhiên, thực tế, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Theo ông Nguyễn Trung Sơn, Đội trưởng đội Thanh tra Giao thông số 1, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai cho biết, những ngày đầu ra quân, lực lượng thanh tra đã phát hiện, xử lý một số phương tiện vi phạm. Tuy nhiên, khi biết lực lượng thanh tra đang thực hiện nhiệm vụ tại một số tuyến đường, các phương tiện vi phạm trước đó hầu như không hoạt động.

Vì vậy, khi nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng Thanh tra Giao thông đến nơi, hầu hết là không bắt được quả tang. Ngoài ra, Gia Lai lại là địa phương có diện tích lớn thứ hai cả nước, nhân lực Thanh tra Giao thông mỏng, chỉ có 7 cán bộ thường xuyên đi làm nhiệm vụ, việc phát hiện các phương tiện vi phạm là một vấn đề khó khăn. "Để hạn chế thấp nhất tình trạng này, cần phải có sự chung tay vào cuộc của chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng liên quan tại cơ sở trong việc kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm ngay khi phát hiện" - ông Sơn cho biết thêm.

Cùng với lực lượng Thanh tra giao thông, Công an giao thông tại các huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng đồng loạt ra quân thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện đường bộ, đặc biệt là vào thời điểm thu mua các loại nông sản như mía, sắn, dưa hấu...

Theo đó, từ ngày 1/4-1/6/2021, Công an huyện Krông Pa đã phát hiện, lập biên bản 27 trường hợp phương tiện có hành vi tự cơi nới thành thùng xe, chở quá tải, quá chiều cao. Qua đó, xử phạt 18 trường hợp chủ xe, thu nộp ngân sách số tiền hơn 70 triệu đồng.

Thượng úy Nguyễn Đức Anh, Đội phó Đội Cảnh sát Giao thông - trật tự, Công an huyện Krông Pa cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai tiến hành xử lý ngay cả trên quốc lộ, đường liên thôn liên xã trên địa bàn, đảm bảo xử lý nghiêm các trường hợp xe chở quá khổ quá tải. Đồng thời,lực lượng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.

Những trường hợp cố tình vi phạm chở quá tải trọng tại các tuyến đường có mỏ khoáng sản, điểm tập kết vật liệu xây dựng đã bị xử lý nghiêm. Tuy nhiên, một số trường hợp phương tiện chở vượt tải trọng nhưng tài xế không hề hay biết.

Anh Nguyễn Văn Quyến, thôn Tân An, xã Ea Ba, huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho hay, xe anh chở đá được lấy từ một nhà máy ở Sông Hinh, sau đó vận chuyển về bán cho các gia đình đang xây dựng nhà. Do không định lượng bằng mắt thường được nên máy múc đầy là anh cho xe đi, khi bị kiểm tra mới biết xe chở quá tải trọng. Sau khi được lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện Krông Pa phổ biến kiến thức về việc chấp hành nghiêm các quy định về đường bộ, anh Quyến đã ký biên bản và cam kết không tái phạm.

Chú thích ảnh
Lực lượng cảnh sát giao thông huyện Krông Pa (Gia Lai) kiểm tra các phương tiện vận tải lưu thông gần các mỏ khoáng sản, điểm tập kết vật liệu xây dựng. 

Với sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng, đặc biệt là Thanh tra Giao thông và Cảnh sát Giao thông, vấn nạn xe quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh Gia Lai có chiều hướng giảm nhanh. Qua 5 tháng đầu năm 2021, tỉnh Gia Lai đã phát hiện, xử phạt hơn 130 trường hợp xe chở quá khổ, quá tải với tổng số tiền 700 triệu đồng, tước 23 giấy phép lái xe, trong đó, gần 120 xe tư nhân, 14 xe của doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy cơ sở sửa xe máy ở Hà Nội, 2 người tử vong

Cháy cơ sở sửa xe máy ở Hà Nội, 2 người tử vong

Tối 7/10, Công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ cháy tại thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc khiến 2 người tử vong. Đám cháy được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn sau hơn 30 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo. Khoảng 18 giờ 21 phút ngày 7/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo xảy ra cháy tại nhà dân ở thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc.

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con cô giáo

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con cô giáo

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết chiều nay, 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Trần Chí Công (sinh năm 1986, ngụ Ấp 3, xã Năm Căn) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Gia Lai xử lý chặt hạ cây xanh tại trụ sở UBND xã Ia Hrú

Gia Lai xử lý chặt hạ cây xanh tại trụ sở UBND xã Ia Hrú

Liên quan đến vụ chặt hạ cây xanh tại trụ sở UBND xã H'bông cũ (sau sáp nhập là xã Ia Hrú), ngày 7/10, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã có báo cáo số 8483/SXD-HTKT gửi UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến việc kiểm tra, xử lý vụ việc.

Khởi tố đối tượng ép con của nhân tình uống thuốc diệt chuột

Khởi tố đối tượng ép con của nhân tình uống thuốc diệt chuột

Ngày 7/10, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thị Hạnh (47 tuổi, trú phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.