Gia Lai đầu tư hàng trăm tỷ hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngư dân

Gia Lai đã và đang triển khai, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong chống chống khai thác IUU.

Theo đó, mới đây tỉnh Gia Lai đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhằm đẩy mạnh hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, ổn định sinh kế, hướng tới phát triển thủy sản bền vững. Đây được xem là một trong các giải pháp tốt trong chống khai thác IUU tại tỉnh này.

Chú thích ảnh
Những tàu có công suất nhỏ sẽ được tỉnh hỗ trợ xạ bản.

Nhằm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định tạm cấp kinh phí 212 tỷ đồng cho 16 xã, phường ven biển để thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Trong số đó, kinh phí hỗ trợ xả bản tàu cá chiếm gần 207 tỷ đồng; còn lại hơn 5,5 tỷ đồng dành cho đào tạo nghề, tạo điều kiện chuyển đổi việc làm bền vững cho người dân.

Do nguồn lợi thủy sản trên đầm Thị Nại ngày càng cạn kiệt cùng giá dầu tăng cao, tàu cá BĐ-61373-TS của ngư dân Nguyễn Hữu Đạt (trú tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) đã phải "nằm bờ" gần 2 năm nay. Với chiều dài tàu gần 9m, anh Đạt thuộc diện được hỗ trợ giải bản với số tiền hơn 70 triệu đồng và được chính quyền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp.

Chú thích ảnh
Hiện toàn tỉnh có khoảng 5.700 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên.

Anh Đạt chia sẻ: "Gia đình khó khăn mà tàu cứ nằm bờ mãi, nay nghe tin được Nhà nước hỗ trợ giải bản tôi mừng lắm. Có số vốn này, tôi dự định sẽ kinh doanh nhỏ và đăng ký học lái xe để có công việc mới ổn định hơn."

Ngoài tàu của anh Đạt, tại phường Quy Nhơn Đông hiện nay còn có 105 tàu trong diện thực hiện chính chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá. Trong đó có 44 tàu cá "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác), số tàu còn lại là tàu cá có hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hoạt động hoặc chủ tàu không có nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản giải bản để chuyển đổi nghề.

Chú thích ảnh
Hiện toàn tỉnh có khoảng 5.700 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên.

Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông ông Nguyễn Thành Danh cho biết: "Trong thời gian vừa qua, do nguồn lợi thủy sản cạn kiệt, nên đánh bắt khó khăn và phải nằm bờ do đó các chủ phương tiện mong muốn có chính sách này. Khi triển khai ngư dân đồng tỉnh ủng hộ và mong muốn được sớm nhận tiền hỗ trợ. Hiện, phường đã thành lập hội đồng xét duyệt, đồng thời tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục cho hơn 100 chủ tàu đăng ký tham gia chính sách.

Hiện tỉnh Gia Lai có hơn 5.700 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên, tỉnh Gia Lai đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp chống khai thác IUU. Cụ thể, tỉnh chú trọng hỗ trợ ngư dân thích ứng quy định mới, từng bước chuyển đổi nghề phù hợp, giải quyết sinh kế cho ngư dân được xem là một trong các giải pháp lâu dài, hiệu quả.

Bài, ảnh: Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.