Giá dầu thô Brent lần đầu giảm xuống dưới 80 USD kể từ tháng 2

Trong phiên giao dịch ngày 3/6, giá dầu thô Brent Biển Bắc đã lần đầu tiên giảm xuống dưới 80 USD kể từ tháng 2 năm nay sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) quyết định sẽ bắt đầu dỡ bỏ việc cắt giảm sản lượng vào cuối năm nay.
Chú thích ảnh
Trạm bơm dầu thô tại giếng dầu South Belridge ở hạt Kern, bang California (Mỹ). Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Vào khoảng 14h chiều cùng ngày, hợp đồng dầu Brent giao kỳ hạn gần nhất đã giảm 2,2% xuống 79,35 USD/thùng trước khi tăng trở lại quanh mức 80,32 USD. Có thời điểm, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI giảm sâu 2,5% xuống 75,06 USD/thùng trước khi tăng lên 76,19 USD/thùng. 

Giá dầu giảm sau khi OPEC hôm 2/6 cho biết tổ chức này và các đối tác sẽ duy trì sản lượng nhưng bắt đầu khôi phục sản xuất từ tháng 10 tới, ngay cả khi những câu hỏi về sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc và sự gia tăng dự trữ của Mỹ khiến các nhà đầu tư lo lắng về nhu cầu "vàng đen". 

Nhà phân tích thị trường hàng đầu tại Scope Markets, ông Joshua Mahony nhận định thỏa thuận này dường như sẽ vạch ra ranh giới cho nỗ lực đẩy giá năng lượng tăng mạnh ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, nhà phân tích Kathleen Brooks của XTB cho rằng OPEC+ đã gây ngạc nhiên cho thị trường khi công bố quyết định về hạn ngạch sản xuất nói trên.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.