Hai tập đoàn dầu khí Shell và Exxon rút khỏi hai mỏ khí đốt ở Biển Bắc

Hai tập đoàn dầu khí Shell và ExxonMobil sắp đạt được thỏa thuận trị giá 500 triệu USD (390 triệu bảng Anh) để rút khỏi hai mỏ khí đốt ở Biển Bắc trong bối cảnh các công ty này đang tiếp tục rời khu vực khai thác dầu khí của Vương quốc Anh.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Shell tại một trạm xăng ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Hai công ty đang hoàn thiện những bước cuối cùng cho thỏa thuận bán cụm mỏ Clipper và Leman Alpha ở khu vực phía nam Biển Bắc cho công ty khởi nghiệp Viaro Energy có trụ sở tại Vương quốc Anh.

Clipper và Leman Alpha là các cụm mỏ khí đốt lớn được Shell và ExxonMobil sở hữu thông qua một liên doanh từ giữa những năm 1960.

ExxonMobil đã bán phần lớn tài sản ở Biển Bắc cho Neo Energy được hỗ trợ bởi vốn cổ phần tư nhân trong năm 2021 nhưng vẫn giữ lại 50% cổ phần trong các cụm mỏ Clipper và Leman.

Việc mua bán sẽ đánh dấu kết thúc sự tham gia thăm dò và khai thác của ExxonMobil vào Biển Bắc sau gần 60 năm. Việc rút lui diễn ra vài ngày sau khi tập đoàn dầu mỏ lớn của Mỹ Chevron cũng tuyên bố sẽ rời Biển Bắc sau 55 năm.

Tập đoàn dầu mỏ lớn thứ ba thế giới này cho biết họ sẽ rời khỏi khu vực này sau khi xem xét lại các hoạt động toàn cầu của mình, đồng thời có kế hoạch bán các khoản đầu tư vào một chuỗi tài sản ở Biển Bắc có thể sẽ thu về từ 800 triệu đến 1 tỷ USD.

Sản lượng ở Biển Bắc đã giảm liên tục trong hai thập kỷ qua khi các công ty dầu mỏ lớn chọn đầu tư vào những tài sản sinh lợi hơn trên khắp thế giới.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.