Giá dầu thế giới tiếp tục lao dốc sau thông tin về nhu cầu nhiên liệu

Giá dầu giảm phiên thứ hai liên tiếp trong ngày giao dịch 30/5, sau khi Chính phủ Mỹ báo cáo nhu cầu nhiên liệu trong nước suy yếu, còn dự trữ xăng và nhiên liệu chưng cất bất ngờ tăng cao.
Chú thích ảnh
Vòi bơm dầu tại một cây xăng ở Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Cuối phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm 1,74 USD, tương đương 2,1%, xuống mức 81,86 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 1,32 USD, tương đương 1,7%, xuống 77,91 USD/thùng.

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến trong tuần trước do các nhà máy lọc dầu tăng công suất hoạt động lên mức cao nhất trong hơn 9 tháng. Tuy nhiên, tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất tăng bất ngờ do nhu cầu suy yếu ngay cả khi sản lượng tăng.

Ông Alex Hodes, nhà phân tích dầu mỏ tại công ty môi giới StoneX, cho biết: “Sự suy yếu của thị trường xăng dầu tiếp tục kéo phần còn lại của ngành dầu khí đi xuống”.

Các nhà phân tích đã dự kiến kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm của Mỹ vào ngày 27/5, thời điểm đánh dấu mùa dịch chuyển cao điểm Hè ở Mỹ, sẽ thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu. Tuy nhiên, thước đo nhu cầu xăng của EIA đã giảm khoảng 2% so với tuần trước, xuống còn 9,15 triệu thùng mỗi ngày.

Ông John Kilduff, đối tác tại công ty quản lý tài sản Again Capital, cho biết: “Tôi dự kiến giá xăng giảm, đặc biệt là trước kỳ nghỉ cuối tuần, nhưng việc các nhà máy lọc dầu nỗ lực tăng công suất đã làm cạn kiệt lượng dầu tồn kho”. Ông nói thêm: “Nhu cầu xăng vẫn đang ở mức khá tốt và dự kiến tăng lên gần 9,5 triệu thùng/ngày vào cuối tuần nghỉ lễ vừa qua”.

Giá xăng kỳ hạn của Mỹ giảm hơn 2%, xuống mức thấp nhất trong 3 tháng là 2,40 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), trong khi giá dầu diesel ổn định ở mức thấp nhất trong hơn 11 tháng.

Các nhà phân tích tại công ty môi giới tài chính ActivTrades cho biết, xu hướng tìm tới các tài sản rủi ro của các nhà đầu tư đã bị giảm bớt do triển vọng nới lỏng chính sách tiền tệ ở Mỹ và châu Âu bị trì hoãn.

Tâm lý thận trọng đang chi phối thị trường tài chính trước khi dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng cá nhân của Mỹ được công bố vào ngày 31/5. Các nhà đầu tư dầu mỏ cũng đang chờ đợi cuộc họp của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+ vào cuối tuần này. Nhóm các nhà sản xuất dầu lớn này sẽ quyết định nên gia hạn, tăng cường hay hủy bỏ thỏa thuận cắt giảm nguồn cung.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.