Giá dầu vẫn giảm dù OPEC+ gia hạn kế hoạch cắt giảm sản lượng

Giá dầu tại châu Á đi xuống trong phiên sáng đầu tuần 3/6, bất chấp động thái gia hạn kế hoạch cắt giảm sản lượng sâu đến năm 2025 của các nhà sản xuất lớn từ Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác gọi là OPEC+.
Chú thích ảnh
Đổ xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, giá dầu Brent giao tháng 8/2024 đã giảm 24 xu Mỹ (tương đương 0,3%) xuống 80,87 USD/thùng lúc 7 giờ 30 phút sáng (giờ Việt Nam). Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 7/2024 cũng giảm 19 xu Mỹ (0,25%) xuống 76,80 USD/thùng.

OPEC+ đang cắt giảm sản lượng tổng cộng 5,86 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 5,7% nhu cầu toàn cầu.

Kế hoạch trên bao gồm mức cắt giảm 3,66 triệu thùng/ngày sẽ hết hạn vào cuối năm 2024 cùng việc cắt giảm tự nguyện của tám thành viên ở mức 2,2 triệu thùng/ngày sẽ hết hạn vào cuối tháng 6/2024.

Hôm 2/6, nhóm này đã đồng ý gia hạn mức cắt giảm 3,66 triệu thùng/ngày thêm một năm cho đến cuối năm 2025. OPEC+ cũng sẽ kéo dài mức cắt giảm 2,2 triệu thùng/ngày thêm ba tháng cho đến cuối tháng 9/2024.

Các nhà phân tích từ ngân hàng Goldman Sachs cho biết bất chấp việc gia hạn cắt giảm sản lượng, tâm lý của cuộc họp OPEC+ có vẻ theo hướng giá dầu sẽ giảm. Vì 8 quốc gia OPEC+ đã báo hiệu kế hoạch loại bỏ dần dần mức cắt giảm tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày trong khoảng thời gian một năm. Chính yếu tố này đã tác động đến tâm lý thị trường.

Theo các nhà phân tích, việc đưa ra kế hoạch chi tiết đáng ngạc nhiên về dỡ bỏ các đợt cắt giảm bổ sung khiến việc duy trì sản lượng ở mức thấp trở nên khó khăn hơn, nếu thị trường trở nên yếu hơn kỳ vọng theo hướng giá tăng của OPEC. Thông báo về việc nới lỏng sản xuất dần dần cũng phản ánh mong muốn mạnh mẽ của một số thành viên về khôi phục sản lượng, chủ yếu nhờ năng lực dự phòng cao của họ.

Hương Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.