Giá dầu thế giới phiên 26/10 cao nhất kể từ năm 2014

Giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2014 trong phiên 26/10 giữa bối cảnh thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu và nhu cầu dầu tăng mạnh tại Mỹ, nước tiêu thụ "vàng đen" lớn nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại một cơ sở khai thác dầu ở Basra, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

 Khép phiên này, giá dầu Brent biển Bắc tăng 41 xu Mỹ (0,5%) lên 86,40 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) tăng thêm 89 xu Mỹ (1,1%) lên 84,65 USD/thùng. Giá của hai loại dầu chủ chốt này đều ghi nhận mức đóng phiên cao nhất kể từ tháng 10/2014. Đà tăng này diễn ra trước lúc công bố các báo cáo về lượng dầu dự trữ tại các kho từ Viện Xăng Dầu Mỹ (API) trong ngày 2/10 và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vào ngày 27/10.

Tiêu thụ xăng và các sản phẩm chưng cất ở Mỹ đã trở lại mức mức trung bình của 5 năm sau hơn một năm nhu cầu sụt giảm và thị trường sẽ theo dõi sát sao báo cáo về số lượng dầu dự trữ của Mỹ. Các nhà phân tích dự báo lượng dầu thô dự trữ trong báo cáo hàng tuần mới nhất của Mỹ ở mức 1,9 triệu thùng.

Louise Dickson, nhà phân tích thị trường dầu cao cấp của công ty kinh doanh và nghiên cứu năng lượng độc lập Rystad Energy có trụ sở chính tại Oslo (Na Uy), cho biết cuộc khủng hoảng năng lượng vẫn chưa thể lắng xuống nên xu hướng giá tăng trên thị trường dầu vẫn chiếm ưu thế trong tháng 11 và 12/2021, khi nguồn cung hạn chế so với nhu cầu và khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất dầu liên minh, hay còn gọi là OPEC+, vẫn đứng ngoài cuộc.

OPEC+ hiện đang nâng sản lượng lên 400.000 thùng/ngày (bpd) mỗi tháng, nhưng đã từ chối lời kêu gọi tăng sản lượng nhanh hơn để ứng phó với tình trạng giá năng lượng tăng. 

Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao của công ty dịch vụ tài chính OANDA (Mỹ) cho biết giá dầu thô tiếp tục tăng và những lời kêu gọi OPEC tăng sản lượng tiếp tục không nhận được sự hồi đáp. Chuyên gia Edward Moya lưu ý giá dầu có thể sẽ tăng lên 90 USD/thùng.

Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) cho biết giá dầu Brent có khả năng tăng cao hơn mức dự báo cuối năm là 90 USD/thùng, trong khi Larry Fink, giám đốc điều hành của công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock (Mỹ), nhận xét giá dầu nhiều khả năng sẽ đạt mức 100 USD/thùng.

Trong bối cảnh giá dầu và khí đốt ở mức “đỉnh” của nhiều năm, các nhà sản xuất dầu khi đá phiến của Mỹ dự kiến sẽ ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Mặc dù thị trường than đá và điện tại Trung Quốc đã hạ nhiệt phần nào sau khi chính phủ can thiệp, song giá năng lượng vẫn tăng trên thế giới do nhiệt độ thời tiết giảm khi mùa Đông tới.

Tại thị trường trong nước, Liên Bộ Công Thương –  Tài chính vừa thông báo điều chỉnh tăng giá xăng, dầu áp dụng từ 16h ngày 26/10/2021. Cụ thể, xăng E5RON92 có giá là 23.110 đồng/lít, tăng 1.427 đồng/lít, xăng RON95-III niêm yết 24.338 đồng/lít, tăng 1.459 đồng/lít.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.