Giới ngân hàng Phố Wall dự đoán giá dầu cao trong những năm tới

Trái với một số dự báo từ năm ngoái rằng nhu cầu dầu có thể đã đạt đỉnh, các ngân hàng Phố Wall dự báo giá dầu sẽ tăng cao trong ngắn và trung hạn.
Chú thích ảnh
Một nhà máy lọc dầu tại Mỹ. Ảnh: AP

Kênh RT (Nga) ngày 26/10 đưa tin tiêu thụ dầu toàn cầu tăng trở lại trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt. Thực tế này trái với một số dự báo từ năm ngoái cho rằng nhu cầu có thể đã đạt đỉnh hoặc gần đạt mức đỉnh. Điều này khiến các ngân hàng Phố Wall tăng đáng kể dự báo giá dầu trong ngắn hạn và trung hạn.

Giá dầu đã đạt mức cao nhất nhiều năm qua trong những ngày gần đây, với dầu thô WTI ở mức cao nhất kể từ năm 2014 và dầu thô Brent ở mức cao nhất kể từ tháng 10/2018. Nhiều ngân hàng đầu tư lớn tin rằng ngay cả sau đợt tăng mới nhất, giá “vàng đen” vẫn còn dư địa để tăng thêm.

Một ví dụ là Goldman Sachs dự đoán giá dầu Brent đạt mức 90 USD/thùng vào cuối năm nay, tăng so với mức 80 USD dự kiến trước đó. Động lực chính cho thay đổi dự báo của ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) là nhu cầu dầu toàn cầu phục hồi trong bối cảnh nguồn cung từ các nhà sản xuất dầu ngoài OPEC + vẫn khá yếu. Ngân hàng Goldman Sachs cũng nhận thấy giá dầu sẽ tiếp tục cao hơn trong những năm tới.

Ông Damien Courvalin, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Năng lượng & Chiến lược Hàng hóa Cấp cao tại Goldman Sachs vào đầu tháng này dự đoán với kênh CNBC (Mỹ) rằng giá dầu trong một vài năm tới sẽ là 85 USD/thùng. Theo ông, nhu cầu dầu mỏ sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm 2022 và năm sau đó.

Ngân hàng RBC Capital Markets (Canada) cũng dự đoán giá dầu sẽ cao về trung hạn. “Chúng tôi duy trì quan điểm rằng thị trường dầu mỏ vẫn ở những ngày đầu của chu kỳ nhiều năm với cấu trúc mạnh mẽ”, nhà phân tích Michael Tran của RBC Capital Markets chia sẻ với hãng thông tấn Reuters (Anh) vào giữa tháng 10.

Tuần trước, ngân hàng Morgan Stanley (Mỹ) nâng triển vọng giá dầu dài hạn thêm 10 USD/thùng lên mức 70 USD/thùng. Trong khi đó, hãng tin Bloomberg (Mỹ) cho biết ngân hàng BNP Paribas (Pháp) kỳ vọng giá dầu ở mức gần 80 USD/thùng vào năm 2023.

Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) cho rằng giá dầu “sẽ tiếp tục được hỗ trợ tốt trong năm tới”, với thị trường thắt chặt ít nhất cho đến quý đầu tiên của năm 2022, do lượng tồn kho thấp nhất của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) kể từ năm 2015.

Các nhà phân tích của UBS vào ngày 22/10 nhận xét: “Trong khi nhu cầu dự kiến sẽ tăng trong năm tới, sản lượng bổ sung của OPEC + và Mỹ sẽ dẫn đến thị trường dầu cân bằng. Với nhiều thành viên OPEC + đang gặp khó khăn để tăng sản lượng phù hợp với kế hoạch của nhóm, số dầu bổ sung vào năm 2022 có thể sẽ chỉ là một phần nhỏ so với mức tăng đề ra là 3,76 triệu thùng mỗi ngày để ngăn chặn thị trường cung cấp quá mức. Do vậy, giá dầu Brent có thể đạt mức 90 USD/thùng từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau, sau đó về mức 85 USD/thùng vào thời gian còn lại của năm 2022”.

Theo ông Greg Hill, Chủ tịch tập đoàn sản xuất dầu Hess Corp (Mỹ), ngành công nghiệp dầu mỏ đang "bị thiếu đầu tư" vào nguồn cung để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.