Chứng khoán sáng 25/10: Cổ phiếu dầu khí tăng mạnh theo giá dầu

Sáng nay 25/10, trong khi nhóm ngân hàng chìm trong sắc đỏ, nhóm cổ phiếu VN30 suy yếu và hầu hết các nhóm ngành đều có sự phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen thì nhóm cổ phiếu dầu khí và bảo hiểm tăng mạnh.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Hứa Chung/TTXVN

Theo đó, nhóm cổ phiếu dầu khí không còn mã nào ở chiều giảm giá. Các mã BSR, OIL, PLX, PVB, PVC, PVD, PVS có mức tăng từ 1,4 - 2,9%.

Động lực tăng của nhóm cổ phiếu dầu khí được cho là đến từ việc giá dầu đang ở mức cao. Cụ thể, giá dầu tăng trong phiên giao dịch sáng 25/10 trên thị trường châu Á; trong đó, giá dầu thô Mỹ đã chạm mức cao nhất trong 7 năm qua, do nguồn cung trên toàn cầu vẫn thắt chặt trong khi nhu cầu tăng mạnh, trong bối cảnh các nền kinh tế đang phục hồi sau khi suy giảm do đại dịch.

Giá dầu Brent Biển Bắc tăng 0,3% lên 85,79 USD/thùng và giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 0,6%, được giao dịch ở mức 84,24 USD/thùng, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ tháng 10/2014 là 84,28 USD/thùng.

Sáng nay, nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm tiếp tục nhận được dòng tiền lớn, giúp nhiều mã tăng mạnh. Theo đó, PVI tăng tới 8,5%, BVH tăng trần với mức 7%, BMI tăng 6,9%, VNR và PRE tăng hơn 7%, MIG tăng 4,6%, AIC tăng 3,5%...

Nhóm cổ phiếu y tế khởi sắc với hàng loạt mã tăng mạnh như: TAR, SPM, TNH, PPP, VJC, HDP, DPP, DBD, DBM, BIO, AGP... Các nhóm hóa chất, xây dựng và vật liệu, đồ uống... giao dịch tích cực cũng góp phần giúp thị trường giữ vững đà tăng.

Nhóm cổ phiếu VN30 diễn biến phân hóa khi có 15 mã giảm giá, trong khi có 14 mã tăng giá và 1 mã đứng giá. Ở chiều tăng giá, đáng chú ý BVH tăng 7% lên mức giá trần 64.500 đồng/cổ phiếu. Đến cuối phiên, BVH còn trắng bên bán. Các mã tăng mạnh khác như: GVR tăng 4%, KDH tăng 3,6%, POW tăng 2,1%, GAS và MSN, VHM đều tăng 1,5%, VJC tăng 1,2%.

Ở chiều giảm giá có các mã lớn như: VNM, VRE, FPT, HPG, SSI và nhiều mã thuộc nhóm ngân hàng như CTG, ACB, TCB, STB... khiến chỉ số VN30-Index giảm 2,4 điểm.

Thực tế, phiên hôm nay nhóm ngân hàng chính là nguyên nhân kéo giảm đà tăng của chỉ số VN-Index. Cụ thể, nhóm ngân hàng chỉ còn 4 mã tăng giá là VCB, BAB, KLB, BID. Mã VAB may mắn đứng ở mốc tham chiếu. Có tới 22 mã cổ phiếu ngân hàng còn lại đều ở chiều giảm giá.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng diễn biến tiêu cực khi hàng loạt mã trụ cột trong nhóm này giảm giá như: SSI, SHS, VND, MBS, VDS, HCM, CTS, FTS.

Khối ngoại sáng nay bán ròng hơn 205 tỷ đồng trên HOSE, 15,84 tỷ đồng trên HNX và 12 tỷ đồng trên UPCOM.

Cuối phiên sáng 25/10, VN-Index tăng 5,44 điểm lên 1.394,68 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 515,7 triệu đơn vị, tương ứng hơn 15.319 tỷ đồng. Toàn sàn có 237 mã tăng giá, 196 mã giảm giá và 41 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 5,05 điểm lên 396,26 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 94,8 triệu đơn vị, tương ứng 2.119,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 113 mã tăng giá, 87 mã giảm giá và 130 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,69 điểm lên 101,05 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 57,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 1.169,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 115 mã tăng giá, 122 mã giảm giá và 603 mã đứng giá.

Trên thị trường thế giới, cụ thể là các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch sáng 25/10. Cuối phiên sáng, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1% xuống 28.520,35 điểm. Sắc đỏ cũng được ghi nhận tại các thị trường Singapore, Đài Bắc (Trung Quốc) và Manila (Philippines).

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) lại “đi ngang” ở mức 26.121,47 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của sàn Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,1% lên 3.584,05 điểm. Các thị trường Sydney (Australia), Seoul (Hàn Quốc) và Jakarta (Indonesia) cũng tăng điểm trong phiên này.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.