Giá dầu thế giới giảm xuống dưới 50 USD/thùng

Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới trong ngày 29/11 đã giảm xuống dưới 50 USD/thùng, mức thấp nhất trong gần 14 tháng qua.
Chú thích ảnh
Tại trạm bơm xăng ở huyện Hải An, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc ngày 16/11/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Tại sàn giao dịch New York, tại thời điểm 17 giờ 25 phút (giờ Việt Nam), giá dầu dầu ngọt nhẹ (WTI) đã phục hồi chút ít nhưng đứng ở mức 49,83 USD/thùng, giảm 46 xu so với phiên giao dịch ngày 28/11 và dầu thô Brent biển Bắc là 58,13 USD/thùng, giảm 63 xu so với phiên giao dịch trước.

Trước đó, giá dầu WTI đã có lúc giảm xuống mức 49,41 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.

Giới phân tích cho rằng từ vài tuần qua, cả dầu WTI, dầu Brent Biển Bắc đã giảm liên tục do lo ngại nguồn cung dư thừa, bất chấp kế hoạch của quốc gia sản xuất dầu mỏ hàng đầu Saudi Arabia cắt giảm sản lượng và kêu gọi một số quốc gia khác trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng cắt giảm sản lượng khai thác để thị trường dầu mỏ đạt trạng thái cân bằng, hạn chế tác động đến giá dầu hiện nay.

Ngày 14/11, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã công bố báo cáo cho biết thị trường dầu mỏ thế giới trong năm 2019 sẽ chứng kiến tình trạng cung vượt cầu do sản lượng khai thác dầu không ngừng tăng, trong khi nhu cầu tiêu thụ lại có xu hướng giảm, liên quan trực tiếp tới tăng trưởng kinh tế tại một số nước giảm tốc.

Cụ thể, báo cáo của IEA dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2018 và 2019 sẽ được duy trì ở mức tương ứng là 1,3 triệu thùng/ngày và 1,4 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, sản lượng dầu thô của các nước thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong tháng 10/2018 đạt 32,99 triệu thùng/ngày, tăng 240.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.