Giá dầu thế giới giảm mạnh sau quyết định tăng sản lượng của OPEC+

Trong phiên giao dịch sáng 19/7 (giờ Mỹ), giá dầu thô thế giới đã giảm 6% sau khi  nhóm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đối tác, còn gọi là OPEC+, đã đạt được thỏa thuận tăng sản lượng.
Chú thích ảnh
Đổ xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở New York, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Cụ thể, giá dầu WTI giao sau đã giảm 6,1% còn 67,42 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc của châu Âu đã giảm 5,4% còn 69,61 USD/thùng. 

Biến động của thị trường dầu mỏ thế giới diễn ra 1 ngày sau khi OPEC+ quyết định từ tháng 8 tăng sản lượng thêm 400.000 thùng/ngày nhằm đáp ứng nhu cầu được dự báo tăng mạnh khi nhiều nền kinh tế bắt đầu mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19. 

Trong khi đó, thị trường đang trải qua giai đoạn bấp bênh do tình trạng lây lan của biến thể Delta có thể làm suy yếu phục hồi kinh tế tại nhiều nước. Đây chính là yếu tố buộc giới đầu tư bán tháo cổ phiếu, bất động sản và tiền điện tử, thay vào đó mua trái phiếu Mỹ như một kênh đầu tư an toàn. Thực tế này đã khiến các chỉ số chủ lực tại thị trường chứng khoán New York giảm hơn 1% trong phiên đầu tuần.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá xăng dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giữ nhịp tăng trưởng trước sức ép lạm phát

CPI 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%, sát mục tiêu 4,5%, trong khi nền kinh tế hướng tới tăng trưởng 2 con số. Theo các chuyên gia kinh tế, cần kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để tạo dư địa cho tăng trưởng thay vì kiềm chế lạm phát bằng mọi giá.

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Sáng 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư. Cuộc họp tập trung nhận diện các “điểm nghẽn” về mặt bằng, vốn và đề ra giải pháp nước rút từ nay đến cuối năm.