Giá dầu tăng hơn 5% do căng thẳng Mỹ - Iran

Trong phiên giao dịch chiều 20/4, giá dầu thế giới bất ngờ bật tăng mạnh sau khi niềm hy vọng về hòa bình tại Trung Đông bị dập tắt.
Chú thích ảnh
Một vòi bơm xăng dầu tại cây xăng ở Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 4,81 USD (5,32%) lên 95,19 USD/thùng vào lúc 13 giờ 38 phút (giờ Việt Nam) và giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 4,96 USD (5,92%) lên 88,81 USD/thùng. Trước đó, cả hai loại dầu đã giảm tới 9% trong phiên thứ Sáu (17/4).

Nguyên nhân là do Mỹ thu giữ một tàu chở hàng của Iran với cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa. Ngay lập tức, phía Iran tuyên bố sẽ trả đũa và từ chối tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo. Việc eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch vận chuyển 20% lượng dầu toàn cầu - tiếp tục bị tắc nghẽn đã khiến khoảng 10-11 triệu thùng dầu mỗi ngày bị kẹt lại, không thể đưa ra thị trường.

Chuyên gia June Goh tại Sparta Commodities nhận định rằng dù có thông báo mở eo biển, nhưng thực tế các vụ tấn công vào tàu chở dầu vẫn diễn ra. Điều này khiến các hãng vận tải lo sợ, không dám mạo hiểm khiến nguồn cung dầu thế giới càng thêm thắt chặt.

Ông Saul Kavonic (MST Marquee) cho rằng giá dầu hiện nay đang biến động theo các tuyên bố trên mạng xã hội hơn là thực tế tại hiện trường. Việc thông báo mở cửa eo biển là quá sớm và các chủ tàu sẽ vô cùng thận trọng, không dám quay lại khu vực này nếu không có sự đảm bảo an toàn chắc chắn.

Dữ liệu từ Kpler cho thấy hơn 20 tàu đã qua eo biển Hormuz hôm 18/4, mức cao nhất kể từ ngày 1/3, nhưng lưu lượng vận chuyển nhìn chung vẫn hạn chế.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.