Giá dầu giảm trước triển vọng chấm dứt xung đột tại Trung Đông

Giá dầu thô giảm tại châu Á trong phiên giao dịch ngày 17/4, trước sự lạc quan rằng xung đột tại Trung Đông có thể sắp kết thúc.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Diễn biến này diễn ra sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Liban và Israel có hiệu lực, cùng tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về khả năng Mỹ và Iran sẽ tiến hành đàm phán vào cuối tuần này.

Vào lúc 14 giờ 07 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giảm 61 xu Mỹ, hay 0,61%, xuống còn 98,78 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 89 xu Mỹ, tương đương 0,94%, xuống 93,8 USD/thùng, thu hẹp một phần mức tăng của phiên giao dịch trước đó.

Phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng vào ngày 16/4, Tổng thống Trump tin rằng Mỹ đang ở rất gần một thỏa thuận với Iran.

Bên cạnh đó, lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Liban và Israel đã chính thức có hiệu lực từ ngày 16/4. Trước đó, chiến dịch của Israel tại Liban từng được coi là trở ngại lớn đối với nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình của ông Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Iran.

Liên quan đến tác động thị trường, các chuyên gia phân tích từ ngân hàng ING ước tính rằng việc đóng cửa Eo biển Hormuz đã làm gián đoạn dòng chảy của khoảng 13 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Giá dầu từng ghi nhận đà tăng kỷ lục tới 50% trong tháng 3 và chỉ mới giảm xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng gần đây, duy trì dao động trong khoảng 90 USD/ounce suốt tuần qua.

Khánh Ly/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.