Giá dầu giảm sâu khi căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt

Giá dầu thô thế giới giảm sâu trong phiên giao dịch ngày 14/4 khi thị trường kỳ vọng Iran sẽ nối lại đàm phán với Mỹ và Israel.
Chú thích ảnh
Tháp khoan dầu tại Luling, Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Động thái ngoại giao này mở ra cơ hội chấm dứt xung đột tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch vốn đang bị phong tỏa khiến dòng chảy năng lượng toàn cầu tê liệt.

Kết thúc phiên, giá dầu Brent giảm 4,57 USD (4,6%) xuống 94,79 USD/thùng, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm mạnh hơn với mức 7,80 USD (7,87%) xuống 91,20 USD/thùng.

Theo chuyên gia John Kilduff tại Again Capital tâm lý nhà đầu tư đang dần ổn định vì tin rằng các cuộc đối thoại sẽ mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, nhà phân tích Tamas Varga tại PVM Oil Associates lại cảnh báo rằng đà giảm giá này có phần chủ quan khi chưa tính đến thực tế là hàng triệu thùng dầu vẫn đang bị kẹt, chưa thể lưu thông. Nếu đàm phán thất bại, giá dầu có thể lập tức quay lại mức kỷ lục của tháng 3/2026 do lượng dự trữ toàn cầu đang cạn kiệt.

Báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) xác nhận đây là đợt gián đoạn nguồn cung lớn nhất lịch sử, với tổng lượng dầu bị thiếu hụt trên thị trường lên tới 10,1 triệu thùng mỗi ngày tính riêng trong tháng 3/2026. IEA nhấn mạnh việc mở cửa lại eo biển Hormuz là "chìa khóa quyết định" để hạ nhiệt giá dầu và cứu vãn kinh tế thế giới. Tổ chức này cũng điều chỉnh giảm tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu cho năm 2026, với mức cắt giảm là 80.000 thùng mỗi ngày so với tính toán trước đó.

Trong một diễn biến khác, xuất khẩu xăng dầu của Nga từ cảng Tuapse trong tháng 4/2026 bất ngờ tăng 60%, góp phần làm thay đổi cán cân cung cầu hiện tại.

Vân Anh - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.