Giá dầu Brent tăng gần 7% khi eo biển Hormuz lại bị đóng cửa

Giá dầu thô đã tăng mạnh trở lại trong phiên sáng 20/4 tại châu Á, sau khi giảm hơn 9% phiên cuối tuần trước, do cả Mỹ và Iran đều cáo buộc bên kia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, khiến eo biển Hormuz lại bị đóng cửa.
Chú thích ảnh
Người dân mua xăng tại một trạm xăng ở Slubice, Ba Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Giá dầu Brent tăng 6,11 USD, tương đương 6,76%, lên 96,49 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 6,53 USD, tương đương 7,79%, lên 90,38 USD/thùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/4 cho biết quân đội nước này đã bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ của Iran tại Vịnh Oman, khi tàu này không tuân thủ cảnh báo dừng lại. Trong khi đó, các quan chức Iran đã phản bác thông báo của ông Trump về vòng đàm phán thứ hai tại Islamabad, nói rằng “không có triển vọng rõ ràng” cho các cuộc đàm phán trong điều kiện hiện tại. 

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết sẽ đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa và hạn chế vận tải biển cho đến khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Lực lượng này cảnh báo sẽ “phá hủy” các tàu cố gắng đi qua eo biển này. 

Ông Saul Kavonic, trưởng bộ phận nghiên cứu của công ty dịch vụ tài chính MST Marquee, cho rằng thị trường dầu mỏ tiếp tục biến động theo các tuyên bố thay đổi liên tục trên mạng xã hội từ Mỹ và Iran, thay vì dựa trên thực tế tại hiện trường, vốn vẫn gây khó khăn cho việc nối lại hoạt động vận tải dầu bằng đường biển qua Hormuz một cách nhanh chóng.

Trong phiên 17/4, cả hai loại dầu đều giảm trong ngày lớn nhất kể từ ngày 8/4, sau khi Iran tuyên bố mở lại eo biển Hormuz cho tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn.

Dữ liệu từ dịch vụ theo dõi tàu Kpler cho thấy hơn 20 tàu chở dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, kim loại và phân bón đã đi qua eo biển Hormuz vào ngày 18/4, con số cao nhất kể từ ngày 1/3.

Lê Minh/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.