Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm

Ngày 9/4, giá dầu thế giới tiếp tục lao dốc, giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm và đánh dấu chuỗi giảm giá kéo dài 5 ngày, đợt giảm tồi tệ nhất trong 3 năm qua.
Chú thích ảnh
Cơ sở lọc dầu Sepehr và Jafir ở Đông Nam Iran. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Giá dầu giảm do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, kéo theo lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu và khiến hàng loạt hàng hóa khác, đặc biệt là kim loại cơ bản, sụt giảm mạnh.

Tính đến cuối ngày 9/4, giá dầu WTI của Mỹ giao dịch ở mức 58,16 USD/thùng, dầu Brent Biển Bắc đứng ở 61,40 USD/thùng. So với ngày 2/4, thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế mới áp lên hàng hóa nhập khẩu, cả hai loại dầu này đã giảm khoảng 20% giá trị, đánh dấu mức giảm sâu nhất trong 5 ngày kể từ tháng 3/2022.

Nguyên nhân chính được cho là do lo ngại nhu cầu tiêu thụ sụt giảm nếu xảy ra xung đột thương mại Mỹ - Trung, trong khi nguồn cung dầu toàn cầu lại có xu hướng gia tăng. Bà Ye Lin, Phó Chủ tịch Thị trường Năng lượng tại Rystad Energy, cho rằng các biện pháp trả đũa mạnh mẽ từ Trung Quốc đang làm giảm khả năng đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ, qua đó làm gia tăng nỗi lo về nguy cơ suy thoái toàn cầu. Bà Ye Lin cho rằng nếu căng thẳng kéo dài, nhu cầu dầu của Trung Quốc có thể sẽ thấp hơn mức dự báo là khoảng 100.000 thùng/ngày, cho dù đã tính tới tác động từ các gói kích thích tiêu dùng nội địa.

Không chỉ giá dầu, giá các kim loại cơ bản tại Trung Quốc cũng lao dốc mạnh. Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá đồng tương lai đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng qua, giá quặng sắt trên Sàn giao dịch Đại Liên cũng mất tới 3% giá trị. Tại thị trường quốc tế, giá đồng chuẩn trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm thêm 1%, nối dài chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp và là mức giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2020.

Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới - đã đáp trả các chính sách thuế quan của Mỹ bằng việc áp mức thuế 34% lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ từ ngày 10/4, bằng đúng mức thuế đối ứng được Mỹ áp với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 9/4.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục chịu áp lực, giảm điểm theo đà của Phố Wall, sau khi thuế đối ứng của Mỹ chính thức có hiệu lực và Mỹ áp tổng mức thuế lên tới 104% đối với hàng hóa Trung Quốc. Giới đầu tư tài chính lo ngại sâu sắc trước nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.

Trong khi phần lớn thị trường rơi vào xu hướng tiêu cực, một số tài sản trú ẩn đã bứt phá mạnh. Giá vàng tăng gần 2% do đồng USD suy yếu. Giá đậu tương tại Chicago cũng ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tiếp, phục hồi từ mức thấp nhất trong 4 tháng, nhờ lực đẩy từ giá đậu tương tại Brazil và đồng USD yếu đi.

Tổng thể, diễn biến trên các thị trường năng lượng, kim loại và nông sản toàn cầu cho thấy mức độ ảnh hưởng sâu rộng của các chính sách thuế quan của Mỹ cũng như nguy cơ về cuộc xung đột thương mại Mỹ - Trung.  Không chỉ tác động trực tiếp đến hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, cuộc chiến thuế quan đang gây xáo trộn mạnh mẽ các thị trường tài chính và hàng hóa toàn cầu, đẩy thế giới đứng trước vòng xoáy suy thoái nghiêm trọng.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.