Giá dầu duy trì trên mức 110 USD/thùng

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng cao trong phiên giao dịch ngày 2/3 sau khi các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn trong đó có Saudi Arabia và Nga từ chối tăng thêm nữa sản lượng khai thác bất chấp ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tại Ukraine hiện nay. 
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 2/3 tại thị trường New York, giá dầu WTI giao tháng 4 tiếp tục tăng thêm 7 USD, lên 110,60 USD/thùng. Tại Anh, giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 5 đã tăng 7,6 USD so với phiên trước đó, lên 112,93 USD/thùng  - mức cao nhất kể từ năm 2014. 

Giá dầu thế giới tiếp tục đà tăng trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tình hình chiến sự tại Ukraine và các biện pháp trừng phạt của quốc tế nhằm vào Nga sẽ làm gián đoạn nguồn cung vốn đã eo hẹp hiện nay. 

Thông cáo báo chí đưa ra sau cuộc họp trực tuyến của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) ngày 2/3 nêu rõ thị trường dầu mỏ vẫn trong trạng thái cân bằng tốt và những biến động hiện nay không phải do các yếu tố cơ bản của thị trường mà do các diễn biến địa chính trị. Do đó, OPEC+ vẫn giữ nguyên kế hoạch tăng sản lượng khai thác ở mức 400.000 thùng vào tháng 4 tới.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc trong phiên giao dịch 2/3. Chốt phiên, cả 3 chỉ số chứng khoán chủ lực của Mỹ là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq lần lượt tăng 1,8%, 1,9% và 1,6%. 

Sự phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ sau phiên "đỏ" sàn trước đó cho thấy giới đầu tư đã phần nào bớt quan ngại về giá dầu nhờ tuyên bố của Chủ tịch Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) liên quan đến khả năng từng bước tăng lãi suất. 

Mở phiên sáng 3/3, sắc xanh cũng tràn ngập thị trường chứng khoáng châu Á nhờ tác động của thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương MSCI (không tính Nhật Bản) tăng 0,4%, rời xa mốc thấp nhất trong 15 tháng qua. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 1,0%.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.