Bản tin MXV 3/3: Giá dầu thô vượt mốc 110 USD/thùng

Bắt đầu có sự phân hóa trên bảng giá các mặt hàng đang liên thông trực tiếp với thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, sau khi giá đã tăng khá mạnh từ đầu tuần đến nay. Tuy nhiên mức tăng rất mạnh của giá nhiên liệu một lần nữa giúp chỉ số MXV-Index thiết lập mức kỷ lục mới 2.903,39 điểm.
Chú thích ảnh

Giá trị giao dịch

Dòng tiền đầu tư đổ dồn về thị trường hàng hóa vẫn duy trì ở mức cao, khi tổng giá trị giao dịch tiếp tục tăng nhẹ lên gần 9.800 tỉ đồng, nhờ diễn biến tích cực của giá hàng hóa.

Giá dầu tiếp tục tăng trong phiên hôm qua khi xung độ vũ trang giữa Nga và Ukraine tiếp tục mà không có dấu hiệu hạ nhiệt. Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu thô WTI tăng 6,95% lên 110,6 USD/thùngtrong khi giá Brent tăng 7,58% lên 112,93 USD/thùng.

Dầu thô đã tăng rất mạnh 3 phiên liên tiếp trong tuần này với biên độ lên đến 4-7 USD/thùng. Việc Nga tuyên bố sẽ không rút quân về cho đến khi đạt được mục đích khiến cho các lệnh trừng phạt từ Mỹ và EU ngày càng nhiều. Điều này có thể khiến cho Nga tung ra các quyết định đáp trả, và thực tế Ngoại trưởng nước này cũng đã nhắc đến khả năng xảy ra thế chiến thứ III.

Tâm lý lo ngại khiến cho thị trường “bỏ qua” tác động của 60 triệu thùng dầu giải phóng từ các kho dự trữ của các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, dẫn đầu là Mỹ. Theo phân tích của công ty tư vấn Lipow Oil Associates, giới đầu tư đang định giá rằng thị trường sẽ gặp sự cố gián đoạn nguồn cung ít nhất 4 triệu thùng dầu/ngày, gần bằng tổng lượng xuất khẩu dầu của Nga.

Trong khi đó, cuộc họp chính sách tối qua của OPEC+ kết thúc mà không có thay đổi gì trong chính sách. Nhóm tiếp tục giữ nguyên đường lối tăng sản lượng ở mức 400.000 thùng/ngày trong tháng 04/2022, con số này không thay đổi gì so với chính sách đưa ra từ cuộc họp tháng 07/2021, bất chấp nguy cơ mất cân bằng cung - cầu tại thị trường hiện tại lớn hơn rất nhiều do rủi ro địa chính trị. OPEC nói chung muốn giữ mối quan hệ với Nga, thành viên then chốt dẫn đến sự mở rộng nhóm từ năm 2016.

Sản lượng từ các nhà sản xuất dầu đá phiến tại Mỹ vẫn đang duy trì ở mức 11,6 triệu thùng/ngày, theo Báo cáo Dầu khí Hàng tuần của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ EIA tối qua. Khối lượng xuất khẩu đang gia tăng, do các khách hàng trên thị tường quốc tế tìm kiếm nguồn cung thay thế cho dầu Nga. Điều này phần nào dẫn đến tồn kho dầu thương mại tại Mỹ giảm trở lại 2,6 triệu thùng, ngược với dự đoán tăng 2,7 triệu thùng của giới phân tích.

Năng lượng

Khí tự nhiên tăng 4,13% lên 4,762 USD/MMBTu khi dữ liệu từ các tàu thương mại cho thấy nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga sang châu Âu đã bị gián đoạn.

Chú thích ảnh

Việc giá dầu thô tăng mạnh cũng hỗ trợ tích cực cho diễn biến của giá đường, bất chấp việc phần lớn các mặt hàng nguyên liệu công nghiệp khác đều suy yếu. Giá đường 11 tăng 1,6% lên mức 18,64 cents/pound, còn giá đường trắng tăng 1,2% lên 515,2 USD/tấn.

Trên thị trường nội địa, Hậu Giang - vùng trồng mía nguyên liệu lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận diện tích mía tiếp tục thu hẹp đáng kể do người nông dân lo ngại gặp khó khăn trong việc tiêu thụ. Tính đến thời điểm này, mới có 2.400 ha được xuống giống mía, đạt 80% kế hoạch.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam - MXV

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.