Giá dầu thế giới lại lập đỉnh trong bối cảnh căng thẳng Nga - Ukraine

Tình trạng gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine tiếp tục đẩy giá dầu thế giới tăng cao trong phiên giao dịch ngày 2/3.
Chú thích ảnh
Giàn khoan dầu tại Three Rivers, Texas, Mỹ, ngày 24/2/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Chốt phiên này, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng vọt 6,5% lên mức 111,18 USD/thùng. Trước đó chỉ vài giờ, giá dầu Brent cũng vượt mốc 110 USD/thùng. Cả hai chỉ số này đều là mức cao nhất kể từ năm 2014.

Các chuyên gia nhận định việc giá dầu tăng cao là do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine cùng với việc các nước phương Tây gia tăng các biện pháp trừng phạt Moskva làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Nga. Hiện các nước đang tìm cách gia tăng nguồn cung và hạ giá "vàng đen".

Theo tin mới nhất của Cơ quan Năng lượng quốc tế, Mỹ và các đồng minh đã nhất trí mở kho dự trữ dầu để bổ sung 60 triệu thùng cho thị trường, qua đó tháo gỡ phần nào khan hiếm nguồn cung. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đều trông chờ cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+), trong đó có Nga, trong ngày 2/3 để thảo luận về chiến lược khai thác dầu trong tương lai.

Một số thị trường chứng khoán tại châu Á cũng "đỏ sàn" khi nhà đầu tư ngày một lo lắng trước căng thẳng giữa nhà sản xuất dầu thô chủ chốt Nga và Ukraine. Khép phiên giao dịch ngày 2/3, chỉ số Nikkei 225 trên sàn giao dịch Tokyo (Nhật Bản) giảm 1,68%, tương đương 451,69 điểm, xuống còn 26.393,03 điểm, trong khi chỉ số Topix mất 1,96%, tương đương 37,23 điểm, chốt phiên ở mức 1.859,94 điểm.

Tại Trung Quốc, trong phiên giao dịch cùng ngày, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải có lúc giảm 0,41% xuống còn 3.474,45 điểm, trong khi chỉ số blue-chip CSI300 cũng giảm 1,05%. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong cũng giảm 1,07% xuống mức 22.518,18 điểm.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.