Giá dầu Brent vẫn dưới ngưỡng 70 USD/thùng

Trong phiên giao dịch 6/3, giá dầu Brent đóng cửa dưới 70 USD/thùng do sức ép từ chính sách thuế quan giữa Mỹ, Canada và Trung Quốc. Bên cạnh đó, kế hoạch tăng sản lượng của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+ cũng là nhân tố đè nặng lên giá dầu.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở La Hay, Hà Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Chốt phiên này, giá dầu Brent tăng 16 xu Mỹ (0,2%) lên 69,46 USD/thùng; còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 5 xu (0,1%) lên 66,36 USD/thùng. Phiên 5/3, giá dầu Brent đã giảm xuống 68,33 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021, sau khi lượng dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến. Điều này càng gây thêm áp lực lên giá dầu sau khi OPEC+ tăng hạn ngạch sản lượng lần đầu tiên kể từ năm 2022 và Mỹ áp dụng chính sách thuế quan mới ngày 4/3.

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại công ty dịch vụ tài chínhBOK Financial, nhận định việc OPEC tăng sản lượng, triển vọng hòa bình Nga-Ukraine và chính sách thuế quan của Mỹ là nguyên nhân khiến giá dầu biến động mạnh. 

Ngày 6/3, báo chí Canada đồng loạt đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận hoãn áp dụng mức thuế quan 25% đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico cho đến ngày 2/4. Đây là động thái mới nhất trong chính sách thương mại liên tục thay đổi khiến các nhà đầu tư và đồng minh của Mỹ không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hành động này xuất hiện chỉ mới hai ngày sau khi Tổng thống Trump phát động một cuộc chiến thương mại lục địa với hai nước láng giềng.

Trong khi đó, Chính phủ Trung Quốc cho biết nước này có thể tiến hành thêm các biện pháp kích thích kinh tế nếu tăng trưởng chậm lại, nhằm hỗ trợ tiêu dùng và giảm thiểu tác động của cuộc chiến thương mại leo thang với Mỹ.

Nhà phân tích năng lượng Scott Shelton tại công ty môi giới và giao dịch tài chính toàn cầu TP ICAP cho rằng hiện tại, rủi ro giảm cầu sẽ lớn hơn rủi ro giảm cung, xét trên bối cảnh OPEC đang tăng sản lượng dầu. Theo nhà phân tích này, nhu cầu suy giảm là do các lệnh trừng phạt kinh tế và hoạt động kinh tế toàn cầu suy yếu.

Trà My/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.