Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968

Ngày 25/1, tại thành phố Huế đã diễn ra buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968. Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng gần 700 tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ, chỉ huy chiến trường Trị Thiên và Mặt trận Huế Xuân 1968 dự buổi lễ.
Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 ảnh 1

Các đại biểu dự buổi gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Thiếu tướng Võ Văn Chót - Trưởng ban liên lạc Cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên cho biết: Cách đây 50 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam trong mùa Xuân 1968 đã giáng đòn vào ý chí xâm lược của Mỹ, tạo nên bước ngoặt lịch sử mới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đi tới thắng lợi.

Tại chiến trường Trị Thiên - Huế, cuộc Tổng tấn công và nổi dậy diễn ra đồng loạt sau chiến dịch nghi binh ở đường 9 - Khe Sanh ngày 21/1/1968. Ngày 30/1/1968, quân dân ta nổ súng tiêu diệt địch ở Phú Lộc và cắt đứt quốc lộ số 1 từ đèo Hải Vân ra Huế, phá sập cầu Hai, cầu Nước Ngọt, bức rút đồn An Bằng, Thừa Lưu, giải phóng khu vực xung yếu ven biển  và phía nam cầu Hai, Truồi.

Cuộc chiến đấu giành và giữ thành phố Huế diễn ra suốt 25 ngày đêm. Ta đã tiêu diệt, bắt sống, bắt hàng và làm tan rã hàng chục ngàn tên địch, bắn rơi và phá hỏng nhiều máy bay, tàu chiến, xe quân sự của địch; giải phóng được 210.000 dân, 20 xã, 271 thôn; tổ chức thành lập chính quyền giải phóng ở 200 thôn, xóm.

Cùng với chiến trường miền Nam, Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 ở chiến trường Trị Thiên - Huế đã trở thành biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh quật cường của cả quân và dân, là tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, tài mưu lược của nghệ thuật chiến tranh của Đảng, giáng đòn quyết định làm thay đổi cục diện chiến tranh, buộc địch phải xuống thang.

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 ở Trị Thiên - Huế còn thể hiện đúng dắn nghệ thuật tổ chức, bố trí, sử dụng lực lượng "lấy nhỏ đánh lớn", "lấy ít địch nhiều", "lấy chất lượng cao thắng số đông". Đó còn là trí tuệ và chính nghĩa của con người Việt Nam để chiến thắng vũ khí cùng bộ máy điều hành chiến tranh xâm lược của Mỹ.

Cuộc gặp mặt diễn ra hết sức xúc động nhằm tôn vinh truyền thống anh hùng, nghĩa tình sâu nặng của đồng chí, đồng đội cùng chung chiến hào chống Mỹ; đồng thời cũng là dịp để tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ, đồng bào đã hy sinh vì dân, vì nước, vì độc lập, thống nhất nước nhà...

Tin, ảnh: Quốc Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.