Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Ngày 15/11, tại Cần Thơ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 1

Trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích cao trong công tác Giáo dục Quốc phòng An ninh. Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN

Lễ kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng, bất khuất, tự lực tự cường của ông cha, khơi gợi lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình độc lập cho dân tộc.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã ôn lại bối cảnh lịch sử của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên phạm vi cả nước và ở Cần Thơ. Diễn biến Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Cần Thơ chủ yếu tập trung tại vị trí lịch sử Lộ Vòng Cung, kéo dài trong 3 đợt, từ ngày 30/1/1968 đến ngày 30/9/1868, loại khỏi vùng chiến đấu 25.000 tên địch, phá hủy 228 máy bay, cùng nhiều đồn bốt, súng các loại. Chiến công này đã góp phần cùng cả nước ghi dấu vào lịch sử dân tộc mốc son Xuân Mậu Thân 1968, làm tiền đề cho thắng lợi năm 1975 thống nhất đất nước.

Bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Việc giáo dục cho các thế hệ học sinh về an ninh quốc phòng, rèn luyện cho các em tinh thần mạnh mẽ luôn được ngành Giáo dục quan tâm hàng đầu. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt ngày 19/11 hằng năm là "Ngày Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Ngày Truyền thống Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh" là một trong những minh chứng cho điều đó. Qua đó cho thấy, tầm quan trọng của giáo dục quốc phòng cũng như việc cần thiết phải đẩy mạnh hơn nữa môn học này trong nhà trường.

Nhân dịp này, 6 tập thể, 26 cá nhân đạt thành tích cao trong công tác Giáo dục Quốc phòng An ninh đã được tặng Bằng khen.

Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.