Gần 50 tác phẩm kể câu chuyện kết nối qua nghệ thuật ikebana

Sáng 11/9, triển lãm “Nhất hợp” khai mạc tại TP Hồ Chí Minh, giới thiệu gần 50 tác phẩm của khoảng 40 nghệ sĩ, học viên thực hành ikebana. Từ hoa tươi, cành khô, gỗ và nhiều vật liệu tự nhiên, các tác giả thể hiện quá trình học tập, thử nghiệm và tìm kiếm ngôn ngữ sáng tạo riêng.

Triển lãm do When Still và Sogetsu Saigon When Still Study Group tổ chức tại Union Square, số 171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh. Không gian trưng bày được xây dựng theo vòng tuần hoàn của mặt trăng, đồng thời gợi nhắc không khí Tết Trung thu.

Chú thích ảnh
Các tác phẩm gợi nhắc không khí Tết Trung thu.

Theo đó, các tác phẩm được sắp xếp theo từng giai đoạn, bắt đầu từ việc làm quen với cấu trúc nền tảng, sau đó phát triển kỹ thuật, hoàn thiện cách biểu đạt, buông bỏ những khuôn mẫu quen thuộc và tiến tới sự giao thoa giữa nhiều cách thực hành. Cách tổ chức này giúp người xem nhận ra ikebana không chỉ hướng đến một sản phẩm hoàn chỉnh mà còn chú trọng quá trình quan sát, lựa chọn và xử lý vật liệu.

Ông Nixon Trần, người sáng lập Sogetsu Saigon When Still Study Group, cho biết các tác phẩm tại triển lãm được phát triển từ bài cắm cơ bản đến những sáng tác tự do. Mỗi tác phẩm phản ánh một giai đoạn học tập, thử nghiệm và từng bước hình thành phong cách cá nhân.

“Triển lãm không chỉ giới thiệu những tác phẩm hoàn chỉnh mà còn cho thấy quá trình người học quan sát vật liệu, rèn luyện kỹ thuật và từng bước hình thành phong cách. Khi có nền tảng vững chắc, người thực hành có thể tự do sáng tạo nhưng vẫn giữ được tinh thần của ikebana”, ông Nixon Trần chia sẻ.

Chú thích ảnh
Hoa tươi kết hợp cùng gốm, gỗ và các vật liệu tạo hình, mang đến diện mạo mới mẻ cho nghệ thuật cắm hoa truyền thống Nhật Bản.

Một trong những khu vực đáng chú ý là “Trăng Non”, dành cho Kakei - bài cắm nền tảng về cấu trúc của trường phái Sogetsu Ikebana. Tại đây, các đường nét chính được sử dụng để xác lập phương hướng, chiều sâu, khoảng trống và sự cân bằng. Những cành phụ sau đó được bổ sung có chủ đích, giúp bố cục sinh động hơn nhưng không làm mất đi sự hài hòa.

Việc đặt các bài cắm nền tảng cạnh những sáng tác tự do cũng cho thấy sự thay đổi trong quá trình thực hành. Từ một số nguyên tắc ban đầu, mỗi người dần tìm được cách lựa chọn đường nét, hình khối và khoảng trống phù hợp với cảm nhận riêng.

Chú thích ảnh
Hoa, cành cây, lá và các vật liệu tự nhiên tạo nên nhiều sắc thái biểu đạt tại triển lãm.

Bên cạnh hoa tươi, nhiều tác giả sử dụng cành khô, lá, thân gỗ, gốm và các hình khối tự nhiên. Có tác phẩm khai thác sự lặp lại của vật liệu, có tác phẩm mở rộng ra không gian hoặc tạo sự tương tác với người xem. Những chất liệu quen thuộc vì thế được sắp đặt lại để hình thành các cách biểu đạt mới về đường nét, màu sắc và chuyển động.

Sự đa dạng về vật liệu cũng làm rõ tinh thần sáng tạo của Sogetsu Ikebana, trong đó hoa không nhất thiết đứng riêng mà có thể kết hợp với nhiều vật thể khác. Tuy nhiên, dù sử dụng hình thức nào, các tác phẩm vẫn chú trọng mối quan hệ giữa vật liệu, không gian trưng bày và điểm nhìn của công chúng.

Chú thích ảnh
Các bạn trẻ chụp ảnh với các tác phẩm nghệ thuật tại triển lãm.

Khi được đặt trong cùng một không gian, những bài cắm cho thấy sự chuyển biến từ giai đoạn làm quen với kỹ thuật đến lúc người thực hành tự tin thể hiện ý tưởng. Thiên nhiên trong các tác phẩm không được tái hiện nguyên trạng mà được sắp xếp qua ký ức, cảm xúc và cách nhìn của từng tác giả.

Chú thích ảnh
Triển lãm mở cửa tự do đến ngày 16/9 tại tầng LL1, khu vực 14 và 15, Union Square. 

Thông qua gần 50 tác phẩm với nhiều cách xử lý chất liệu, “Nhất hợp” giúp công chúng tìm hiểu rõ hơn về quá trình thực hành ikebana, đồng thời mở rộng cách tiếp cận nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản trong đời sống đương đại.

Tin, ảnh: Quốc Bảo/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khai mạc chuyên đề 'Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam'

Khai mạc chuyên đề 'Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam'

Ngày 9/10, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam”, hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026). Thông qua hiện vật, hình ảnh, tư liệu và những thiết kế mới, chương trình giới thiệu hành trình của chiếc áo bà ba trong đời sống, lịch sử; đồng thời mở thêm góc nhìn về sự tiếp nối trang phục truyền thống trong sáng tạo của thế hệ trẻ.

Phát triển sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu khách quốc tế

Phát triển sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu khách quốc tế

Với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa năm 2026, ngành Du lịch đang đẩy mạnh đổi mới xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, hướng tới thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.

Siết chặt quản lý phim ngắn, phim AI trên không gian mạng

Siết chặt quản lý phim ngắn, phim AI trên không gian mạng

Trước sự phát triển của công nghệ AI và số lượng phim ngày càng gia tăng trên không gian mạng, Cục Điện ảnh tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, môi trường phát triển lành mạnh cho điện ảnh.