Gần 3.000 tỷ đồng xây dựng nhà máy sợi thép và sợi thép bện

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị này vừa ký chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty NV Bekaert SA (Bỉ) để xây dựng nhà máy sản xuất sợi thép và sợi thép bện Bekaert Việt Nam – Dung Quất.

Tổng vốn đầu tư cho dự án này là 2.912,5 tỷ đồng (tương đương 125 triệu USD).

Theo giấy chứng nhận đầu tư, sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, dự án sẽ chính thức khởi công xây dựng nhà xưởng vào quí III/2019 và đi vào hoạt động vào năm 2021 tới.

Ngoài ra, dự án sẽ sản xuất sợi thép bện, sợi tăm thép dùng gia cố trong lốp xe và sợi thép bện cải tiến dùng cho ngành ô tô  và các ngành công nghiệp khác. Cụ thể, qui mô của nhà máy có thể cung cấp 75.000 tấn/năm sợi thép bện; 1.000 tấn/năm sợi tăm thép và 2.000 tấn/năm sợi thép bện cải tiến.

Đây được xem là dự án FDI có vốn đầu tư lớn đứng thứ 2 ở Quảng Ngãi, sau dự án của công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Vina. Dự án sẽ sử dụng khoảng 40ha tại khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, tại xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.