Sẽ đối thoại với dân về xử lý chất thải rắn tại Khu kinh tế Dung Quất

Tối 13/11, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Bình Sơn, Công ty cổ phần Cơ điện - Môi trường Lilama tổ chức Họp báo chuyên đề “Vấn đề liên quan đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tại Khu kinh tế Dung Quất”.

Tối 13/11, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Bình Sơn, Công ty cổ phần Cơ điện - Môi trường Lilama tổ chức Họp báo chuyên đề “Vấn đề liên quan đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tại Khu kinh tế Dung Quất”.


Tại buổi họp báo, đại diện UBND huyện Bình Sơn đã thông báo vấn đề liên quan đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tại Khu kinh tế (KKT) Dung Quất. Khu xử lý chất thải rắn KKT Dung Quất (giai đoạn 1), được Chính phủ phê duyệt trên 12 ha tại địa bàn xã Bình Nguyên giao cho Ban quản lý KKT Dung Quất làm chủ đầu tư. Dự án được đầu tư gần 30 tỷ đồng xây dựng và hoàn thành đưa vào vận hành tháng 4/2007.

Đến đầu năm 2008, Công ty cổ phần Cơ điện - Môi trường Lilama đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép tiếp nhận Khu xử lý chất thải rắn KKT Dung Quất và đầu tư giai đoạn 2 với nguồn vốn gần 200 tỷ đồng. Ban quản lý KKT Dung Quất đã cấp phép đầu tư cho Công ty Lilama.

Dự án có công suất từ 50-100 tấn/ngày đối với rác thải sinh hoạt, 25.000 tấn/năm đối với chất thải công nghiệp và 30.000 tấn/năm đối với chất thải nguy hại. Công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt được chôn lấp thông thường; xử lý nước rỉ rác theo công nghệ sinh-hóa-lý kết hợp, công suất 24 m3/ngày; tiêu chuẩn nước thải đầu ra đạt cột B theo tiêu chuẩn Việt Nam. Công nghệ xử lý chất thải nguy hại được xử lý bằng lò đốt hai cấp, nhiệt độ 1.100 độ C.

Tuy nhiên, mới đây sau khi tiến hành các thủ tục xin cấp phép xả thải nước rỉ rác sau khi xử lý ra hồ Hàm Rồng, xã Bình Chánh, nhiều hộ dân địa phương đã phản ứng vì lo ngại ô nhiễm đến môi trường nguồn nước hồ Hàm Rồng.


Để giải quyết bức xúc cho người dân xã Bình Chánh, UBND huyện Bình Sơn sẽ tổ chức đối thoại với nhân dân địa phương xã Bình Nguyên và Bình Chánh. Huyện Bình Sơn cũng yêu cầu Công ty cổ phần Cơ điện - môi trường Lilama phải xây dựng hồ trung gian trước khi xả ra hồ Hàm Rồng, giao cho địa phương quản lý, đồng thời tạo điều kiện giải quyết việc làm cho những hộ dân trong vùng.

Đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường và Ban quản lý KKT Dung Quất cho rằng, qua kiểm tra mẫu nước ở đầu ra tại Khu xử lý chất thải rắn KKT Dung Quất tại xã Bình Nguyên, các chỉ tiêu đều đạt quy chuẩn cho phép theo cột B1 và B quy chuẩn Việt Nam. Do vậy, nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn xả ra hồ Hàm Rồng sẽ không ảnh hưởng đến việc bảo vệ tài nguyên nước của vùng xả thải.

Nguyễn Đăng Lâm

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại tên cho những người nằm lại

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về tên tuổi

Nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hai chuyến bay đặc biệt từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã vận chuyển hơn 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.