Gần 300 ha nghêu ở xã Long Hòa (Trà Vinh) bị chết trắng

Trong vòng 10 ngày qua, hơn 300 ha bãi biển nuôi nghêu của Tổ hợp tác nuôi nghêu Hai Thủ và Hợp tác xã nuôi nghêu Tiến Thành, ở xã đảo Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh bị chết trắng với số lượng 95 tấn con giống được thả nuôi hơn 3 tháng nay.
Chú thích ảnh
Vùng nuôi nghêu ở bãi bồi ven biển thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh xuất hiện tình trạng nghêu bị chết hàng loạt. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Ông Phạm Văn Trường - Giám đốc Hợp tác xã Tiến Thành cho biết, đây là lần thứ 2 trong năm nay nghêu nuôi trên bãi biển Long Hòa bị chết hàng loạt. Vào tháng 6, khi vụ nghêu sắp bước vào kỳ thu hoạch cũng bị chết hàng loạt với số lượng trên 300 tấn, ước mức thiệt hại hơn 7 tỷ đồng nếu tính theo giá nghêu thương phẩm được hợp đồng bán cho thương lái với giá 24.000 đồng/kg. Còn nếu tính con số thất thu lượng nghêu thương phẩm không có thu hoạch vào sang năm 2019 khoảng 700 tấn, con số tiền thiệt hại lên đến trên 16 tỷ đồng.

Chi cục Thú y Vùng VII đã lấy mẫu bệnh phẩm phân tích. Nguyên nhân nghêu chết do bị nhiễm ký sinh trùng Perkinsus spp là ký sinh trùng gây dịch bệnh và chết nhiều trên nhuyễn thể với tỷ lệ, cường độ nhiễm cao.

Đồng thời, phát hiện thêm vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus (vi khuẩn gây bệnh gan tụy trên động vật thủy sản) trong mẫu nghêu thịt và nhóm Vibrio spp - nhóm vi khuẩn có hại gây nhiều bệnh nguy hiểm trên động vật thuỷ sản trong mẫu nước vùng nuôi nghêu. Nghêu chết có một phần tác nhân do tình trạng khai thác cát trái phép khiến bùn và các tạp chất lòng sông bị khơi dậy, gây biến động lớn, bất lợi về môi trường nước - cơ quan chức năng chỉ rõ.

Ông Nguyễn Thanh Thưởng - Phó Chủ tịch UBND xã Long Hòa cho biết, 13 năm qua, nghề nuôi nghêu ở địa phương luôn ăn nên làm ra với mức lợi nhuận "1 đồng vốn hơn 1 đồng lời". Nhờ đó, gần 200 hộ nghèo đã tham gia nuôi nghêu đã cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, năm nay, cả 2 lần nghêu nuôi đều bị thiệt hại khiến nhiều hộ nghèo trắng tay, không có tiền góp vốn tái sản xuất.

UBND xã Long Hòa đã gửi mẫu bệnh phẩm nghêu nhờ Chi cục Thú y Vùng VII phân tích tìm rõ nguyên nghân và tìm giải pháp khắc phục về môi trường nước, mầm bệnh để tổ chức lại vụ nuôi nghêu 2019 - 2020.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.