Gần 1.300 lao động Việt tại Libya về nước an toàn

Theo thông tin từ Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), chiều 17/8 đã có thêm 89 lao động Việt Nam từ Libya về nước an toàn.

Theo thông tin từ Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), chiều 17/8 đã có thêm 89 lao động Việt Nam từ Libya về nước an toàn.

Gần 1.300 lao động Việt tại Libya về nước an toàn ảnh 1

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia phổ biến cho lao động về điều kiện ăn ở trong thời gian quá cảnh tại sân bay Kuala Lumpur. Ảnh: Kim Dung - Chí Giáp/ Phóng viên TTXVN tại Malaysia

Đây là những người vừa rời khỏi vùng chiến sự Tripoli, Libya. Trước đó, từ đầu năm 2013, nhóm này sang Libya làm việc thông qua các doanh nghiệp Việt Nam là Việt Nhật, VTC corp, Vinaconexmec và Sona.

Ngoài ra, 38 lao động Việt Nam khác chia thành 2 nhóm đã rời Libya và đang trên đường về nước từ Tuynidi và Ai Cập. Những lao động này sẽ về đến Việt Nam trong ngày mai (18/8).

Do lao động Việt Nam làm việc tại các công trường tại Libya theo các nhóm nhỏ, phân bố rải rác trên địa bàn rộng nên việc hỗ trợ tổ chức cho họ di chuyển tập trung ra biên giới các nước láng giềng để quá cảnh về nước gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù Đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đại sứ quán Việt Nam tại Libya và các nước lân cận đang rất nỗ lực, tuy nhiên lao động Việt Nam về nước trong những ngày tới sẽ không tập trung được số lượng lớn như những ngày trước.

Tính đến hết ngày 16/8 đã có tổng số 1.290 người về nước an toàn. Dự kiến trong 2 tuần tới, những lao động còn lại sẽ tiếp tục được hồi hương trên các chuyến bay thương mại của nhiều hãng hàng không khác nhau.

Phúc Hằng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.