Hiệp hội Thuốc lá nhận Huân chương Lao Động Hạng Nhất

Sáng 15/8/2014, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đến dự lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập và trao Huân chương Lao Động Hạng Nhất cho Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam (VTA.

Sáng 15/8/2014, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đến dự lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập và trao Huân chương Lao Động Hạng Nhất cho Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam (VTA).

Qua 25 năm thành lập, VTA đã từng bước xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu lá thuốc lá, sản xuất, xuất khẩu, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho và thu nhập ổn định cho trên 2 triệu người lao động trên cả nước, nhất là người lao động nghèo ở nông thôn vùng sâu vùng xa…

Xuất khẩu thuốc lá ngày càng được mở rộng. Các doanh nghiệp thuốc lá đã chủ động tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường xuất khẩu để tăng kim ngạch; tập trung ở châu Á và châu Phi. Năm 2007, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành chỉ đạt 64 triệu USD, thì đến 2013 đã tăng lên 185,6 triệu USD, đạt mức tăng trưởng kim ngạch hàng năm là 19,4%.

Bên cạnh đó, VTA còn luôn sát cánh cùng các cơ quan quản lý nhà nước trong cuộc chiến chống thuốc lá nhập lậu; đồng thời tích cực hỗ trợ kinh phí cho công tác bắt giữ, tiêu hủy thuốc lá nhập lậu.

Trong công tác xã hội, VTA cũng đã tham gia nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào lũ lụt…

Lê Tuấn

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.