EURO 2024: Phương án đảm bảo an ninh chưa từng có của Đức

Đảm bảo an toàn cho người hâm mộ và các cầu thủ sẽ là một nhiệm vụ lớn đối với nước Đức, trong bối cảnh quốc gia này sẽ đăng cai EURO 2024 vào mùa hè này.
Chú thích ảnh
Biểu tượng UEFA Euro 2024 tại sân vận động Olympic ở Berlin, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Ban tổ chức đã lên nhiều phương án nhằm ứng phó một loạt mối đe dọa, như các cổ động viên quá khích, những cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng và thậm chí cả tấn công mạng. Giám đốc EURO 2024 Philipp Lahm cho biết: “Ngay từ đầu, an ninh đã là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”.

Lực lượng an ninh Đức sẽ được giao trọng trách bảo vệ cho khoảng 2,7 triệu người hâm mộ tại 24 đại bản doanh của các đội bóng trải khắp đất nước và 10 sân vận động - nơi sẽ diễn ra 51 trận đấu từ ngày 14/6 đến ngày 14/7 tới. 

Trong một động thái chưa từng có, Đức đã mời khoảng 300 chuyên gia an ninh từ tất cả các quốc gia có đội tuyển tranh tài tại EURO 2024 tham gia dự án giám sát tại Trung tâm Hợp tác Cảnh sát Quốc tế (IPCC) ở thành phố Neuss (miền Tây nước Đức). Nhóm chuyên gia này sẽ luân phiên phối hợp cùng các lực lượng chức năng của Đức, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) và Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) theo dõi tình hình an ninh trong suốt giải đấu. Địa điểm làm việc của họ là một phòng họp rộng 500 m2, được trang bị 129 máy tính và một màn hình rộng 40 m2.

Giải thích về điều này, Giám đốc IPCC Oliver Strudthoff cho biết: “Mỗi quốc gia đều hiểu rõ những đối tượng xuất xứ từ nước mình hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Do đó, việc các chuyên gia nước ngoài có mặt tại Neuss sẽ giúp xác định các phần tử này nhanh hơn. Quy mô của các phái đoàn an ninh sẽ tùy thuộc vào số lượng người hâm mộ và mức độ nguy hiểm tiềm tàng của họ. Ví dụ, Anh sẽ có nhiều đại diện hơn Thụy Sĩ".

Toàn bộ lực lượng cảnh sát phải duy trì trạng thái sẵn sàng và không được phép nghỉ phép trong suốt thời gian diễn ra EURO 2024.

Đức cũng sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát an ninh tại toàn bộ khu vực biên giới chung của nước này với 9 nước láng giềng gồm: Đan Mạch, Ba Lan, CH Séc, Áo, Thụy Sĩ, Pháp, Bỉ, Luxembourg và Hà Lan. 

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Đức cho biết: “Trên các chuyến tàu và nhà ga, cảnh sát liên bang sẽ tăng cường sự hiện diện một cách rõ ràng”. Hiến binh Pháp sẽ phối hợp cùng cảnh sát Đức tuần tra đường sắt trên các tuyến đường đến và đi từ Pháp, cũng như tại các trận đấu có đội tuyển Pháp tham gia.

Chính phủ Anh cho biết trên 1.600 cổ động viên từ vùng England và xứ Wales - từng bị cấm vào sân vận động do đã có hành vi bạo lực - sẽ bị cấm đến Đức trong thời gian diễn ra giải đấu.

Ngoài các biện pháp tiêu chuẩn, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cũng khẳng định sẽ tăng cường an ninh cho đội tuyển quốc gia Ukraine.

Khoảng 800 - 1.300 cảnh sát sẽ được triển khai xung quanh các sân vận động trong mỗi trận đấu, tùy thuộc vào các đội thi đấu. Nhằm ngăn chặn các trường hợp mang theo vũ khí hoặc chất nổ vào sân đấu, 3 vành đai an ninh sẽ được thiết lập xung quanh mỗi sân vận động, lần lượt thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra ô tô, túi xách và kiểm soát vé.

An ninh tại các khu vực dành riêng cho người hâm mộ (Fanzone) cũng được xem là một thách thức lớn đối với nước chủ nhà. Dự kiến, sẽ có khoảng 12 triệu du khách tới Đức trong dịp EURO 2024. Fanzone lớn nhất đặt tại khu vực gần Cổng Brandenburg của Berlin, nơi sẽ đón hàng chục nghìn du khách khi có các trận đấu. Theo ông Johannes Saal -  chuyên gia an ninh thuộc trường Đại học Lucerne, những “mục tiêu mềm” này dễ bị tổn thương hơn, do “các đối tượng xấu dễ dàng xâm nhập và hành động hơn”.

Quân đội Đức cũng sẽ giám sát khu vực không phận từ Trung tâm An ninh hàng không quốc gia, cách IPCC khoảng 70 km. Việc sử dụng các thiết bị bay không người lái sẽ được giám sát chặt chẽ và cũng sẽ được giới hạn hoạt động. 

Chuyên gia Saal đánh giá: “Các sự kiện thể thao lớn luôn là mục tiêu mà các đối tượng tấn công khủng bố nhắm tới”. Ông cũng cho rằng tình hình an ninh hiện “rất căng thẳng” trong bối cảnh cuộc xung đột tại Dải Gaza đang diễn biến phức tạp và mối đe dọa luôn hiện hữu của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Dù trời mưa khá lớn, chiều tối 26/8, hàng nghìn người dân vẫn tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh để chờ theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc cùng tiếng trống, tiếng hò reo đã tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ bóng lăn.
ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

Thay vì ở trong một làng vận động viên được xây dựng riêng như tại nhiều kỳ đại hội thể thao lớn, hàng nghìn vận động viên dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Aichi–Nagoya sẽ có một trải nghiệm khác lạ: lưu trú trên một tàu du lịch cỡ lớn neo tại cảng Nagoya.
ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Nhật Bản đã đề nghị Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sớm xử lý việc số vận động viên, huấn luyện viên và quan chức tham dự Đại hội có thể vượt kế hoạch ban đầu tới 2.000 người, trong bối cảnh sự kiện chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khai mạc.
ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, thất bại 0-2 trước Việt Nam ngay trên sân nhà Rajamangala khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, khi lịch sử giải đấu đang đứng về phía đội tuyển Việt Nam.
Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tối 22/8, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan trong trận lượt đi chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, nhiều tuyến đường trung tâm phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, trở nên sôi động. Dòng người mang theo cờ Tổ quốc, hòa cùng tiếng reo hò "Việt Nam vô địch" tạo nên một đêm mừng chiến thắng sôi động, rộn ràng, đầy cảm xúc.