Đức thiết lập kiểm soát biên giới trước thềm EURO 2024

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, sau khi các nước châu Âu trong đó có Pháp nâng mức cảnh báo khủng bố sau vụ tấn công khủng bố ở Nga, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser vừa cho biết Đức cũng sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời ở tất cả các tuyến biên giới của Đức để ngăn chặn những phần tử bạo lực có thể xâm nhập vào nước này trước thềm Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (EURO 2024).
Chú thích ảnh
Cảnh sát Đức gác gần làng Kiefersfeldenkhu, khu vực biên giới Đức và Áo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser, việc áp dụng các biện pháp nêu trên nhằm đảm bảo an ninh cho EURO 2024. Quan chức này cho rằng kiểm soát biên giới tạm thời để giữ an toàn cho công dân. Bà Faeser nói thêm: “Đây là việc làm cần thiết để bảo vệ tốt nhất cho sự kiện thể thao quốc tế lớn này”.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói với các phóng viên trong chuyến thăm Slovenia rằng an ninh luôn là "ưu tiên hàng đầu" của Đức và việc kiểm soát không có gì bất thường.

Còn Bộ trưởng Faeser cho biết việc kiểm soát biên giới sẽ nhằm đối phó với mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố, những kẻ cực đoan, côn đồ và các tội phạm bạo lực khác. Các biện pháp cũng sẽ bao gồm cả lĩnh vực an ninh mạng để chống lại các cuộc tấn công trên không gian mạng.

Trước đó, người phát ngôn của Bộ Nội vụ Đức hôm đầu tuần cho biết các cơ quan an ninh Đức chưa thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong đánh giá an ninh về mối đe dọa khủng bố đối với Đức sau vụ tấn công ở Nga. Bà Faeser giải thích rằng mối đe dọa khủng bố đã tăng lên nhưng Đức không ban hành mức cảnh báo khủng bố như các nước khác. Bộ Nội vụ cho biết “các biện pháp an ninh thích hợp sẽ được thực hiện ngay lập tức” nếu rủi ro ở Đức gia tăng.

EURO 2024 bắt đầu từ ngày 14/6 tới, với các trận đấu diễn ra trên khắp nước Đức cho đến ngày 14/7.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.