EU nhập khẩu lượng LNG kỷ lục từ nhà máy lớn nhất của Nga

Theo số liệu do Liên minh châu Âu (EU) công bố ngày 13/7, các quốc gia thành viên khối này đã nhập khẩu lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cao kỷ lục từ nhà máy Yamal của Nga trong nửa đầu năm nay, trước khi lệnh cấm nguồn cung từ Nga chính thức có hiệu lực vào năm tới.
Chú thích ảnh
Cơ sở khí đốt tự nhiên Bovanenkovo ở bán đảo Yamal, Tây Bắc Siberia, thuộc Nga. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Số liệu từ công ty phân tích dữ liệu hàng hóa Kpler cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 1-6 năm nay, các nước EU đã nhập khẩu 136 chuyến tàu chở tổng cộng 9,97 triệu tấn LNG từ nhà máy Yamal, tăng 16% về sản lượng so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự án Yamal LNG, nằm ở vùng Tây Bắc Cực của Nga, do tập đoàn tư nhân Novatek của Nga kiểm soát. Ngoài ra, Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) và Tập đoàn TotalEnergies của Pháp cũng nắm giữ cổ phần tại đây.

Theo phân tích từ tổ chức vận động Urgewald, có đến hơn 97% sản lượng giao hàng của nhà máy Yamal trong nửa đầu năm nay được chuyển đến các cảng của EU. Urgewald nhấn mạnh rằng châu Âu đang hấp thụ gần như toàn bộ sản lượng từ một trong những dự án LNG có tầm quan trọng chiến lược nhất của Nga. Tổ chức này ước tính các khoản mua LNG của EU từ nhà máy Yamal trong giai đoạn từ tháng 1-6 trị giá khoảng 5,96 tỷ euro (tương đương 6,82 tỷ USD). Trong đó, ba điểm đến tiếp nhận lượng hàng lớn nhất là Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha.

EU đã cấm toàn bộ hoạt động nhập khẩu khí đốt từ Nga. Lộ trình cấm được thực hiện theo từng giai đoạn nhằm giúp các doanh nghiệp có thời gian tìm kiếm nguồn cung thay thế. Từ tháng 4, EU đã cấm nhập khẩu LNG của Nga theo các hợp đồng ngắn hạn. Tuy nhiên, các hoạt động nhập khẩu theo hợp đồng dài hạn vẫn được phép tiếp tục cho đến ngày 1/1/2027. Bên cạnh đó, hạn chót để chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt qua đường ống là tháng 9/2027.

Việc tiếp nhận các chuyến hàng từ Yamal cho thấy châu Âu đang tăng cường nhập khẩu khí đốt của Nga trong năm nay. Theo Cơ quan Hợp tác các Cơ quan Quản lý Năng lượng của EU, lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga qua đường ống vào EU đã tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn từ tháng 1-5/2026, trong khi lượng LNG nhập khẩu từ Nga cũng tăng 11%.

Cơ quan này lý giải nguyên nhân cho sự gia tăng này là do các công ty đang đẩy mạnh mua tích trữ trước khi lệnh cấm của EU có hiệu lực, và EU đã cấm hoạt động chuyển tải LNG của Nga kể từ năm 2025. Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn sản lượng khí đốt sẽ ở lại châu Âu thay vì được vận chuyển tiếp sang các quốc gia khác.

Khánh Ly/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.