Trung Quốc đóng tàu chở LNG lớn nhất thế giới cho Qatar

Mỗi tàu chở LNG tập đoàn Trung Quốc đóng cho QatarEnergy có thể vận chuyển tới 155 triệu m3 khí tự nhiên chỉ trong một chuyến đi, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khí đốt của 4,7 triệu hộ gia đình tại Thượng Hải trong vòng một tháng.
Chú thích ảnh
Hình minh họa. Ảnh: AFP/TTXVN

Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC) ngày 10/6 đã khởi công đóng tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn và mạnh nhất thế giới.

Trong thông cáo phát đi cùng ngày, CSSC cho biết chiếc tàu chở LNG đầu tiên thuộc lớp QC-Max đã chính thức được khởi công tại công ty con Hudong-Zhonghua Shipbuilding có trụ sở ở Thượng Hải.

Tờ Global Times (Trung Quốc) cho biết sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng trong thỏa thuận lịch sử giữa CSSC và tập đoàn năng lượng Trung Đông QatarEnergy.

QatarEnergy là doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, phụ trách toàn bộ hoạt động dầu khí của Qatar, qua đó củng cố vị thế là nhà cung cấp LNG hàng đầu thế giới.

Hai "ông lớn" công nghiệp đã ký 2 hợp đồng trong năm 2024 để đóng tổng cộng 24 tàu chở LNG lớp QC-Max, với tổng giá trị 8,3 tỷ USD. Tổng hai hợp đồng này tạo nên đơn hàng đóng tàu lớn nhất từng được ghi nhận trên thế giới.

Theo thông tin do CSSC công bố, mỗi tàu chở LNG của QatarEnergy sẽ có chiều dài 344 m, chiều rộng 53,6 m và mớn nước 12 m. Mỗi tàu có sức chứa 271.000 m3 LNG, nhiều hơn khoảng 57% so với các tàu chở LNG thông thường vốn có dung tích tối đa khoảng 174.000 m3.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.