EU lo ngại về an ninh nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ

Ngày 5/3, đài RT dẫn nguồn từ các quan chức châu Âu cho biết giới lãnh đạo EU lo ngại rằng hệ thống an ninh khu vực sau Thế chiến II có thể "sụp đổ" nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN.

Mối lo ngại này gia tăng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine vào đầu tuần này.

Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết chi tiêu quốc phòng đã trở thành gánh nặng đối với EU, đồng thời nhấn mạnh rằng khối này sẽ phải duy trì khoản chi đáng kể cho quân sự trong nhiều năm tới.

Căng thẳng trong quan hệ Mỹ - EU leo thang sau khi Tổng thống Trump tiến hành đàm phán trực tiếp với Nga và công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Động thái này đã khiến nhiều quan chức EU, Anh và Ukraine bày tỏ sự thất vọng và đặt câu hỏi về tương lai hỗ trợ quân sự dành cho Kiev.

Theo tờ Politico, một số quan chức EU lo ngại rằng cách phản ứng của khối trước chính sách của Tổng thống Trump có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Ngoài ra, các nhà ngoại giao cũng quan ngại về ảnh hưởng ngày càng lớn của Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Ông Orban cùng với Thủ tướng Slovakia Robert Fico từng kêu gọi Brussels ngừng viện trợ quân sự vô điều kiện cho Ukraine và tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Hungary cũng phản đối việc đưa cam kết tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine vào tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh EU sắp tới.

Tại hội nghị này, EU dự kiến sẽ thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hỗ trợ Ukraine và củng cố năng lực quốc phòng của khối. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố kế hoạch đầu tư 800 tỷ euro nhằm nâng cao sức mạnh quân sự của các nước thành viên.

Trong khi đó, Nga hoan nghênh việc nối lại đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Hoàng Tuấn Anh/Báo Tin tức (RT/Potilico)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.