EU hoãn công bố kế hoạch chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng của Nga 

Theo lịch trình công bố ngày 5/3, Ủy ban châu Âu (EC) đã lần thứ 2 hoãn thông báo kế hoạch chấm dứt phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng Nga từ ngày 26/3 sang một thời điểm chưa xác định. Hiện EC cũng từ chối bình luận về thời điểm mới này.
Chú thích ảnh
Một cơ sở dự trữ khí đốt ở Zsana, Hungary. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy viên châu Âu phụ trách năng lượng Dan Jorgensen trong phiên điều trần tại Nghị viện châu Âu hồi tháng 11/2023 cho biết sẽ trình bày kế hoạch trong 100 ngày đầu tiên nhậm chức, nhưng đến nay việc này đã bị lùi lại 2 lần. Kế hoạch ban đầu dự kiến được công bố vào tháng 2.

Liên minh châu Âu (EU) đã đặt mục tiêu chấm dứt nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga vào năm 2027 sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ năm 2022. Tuy nhiên, một số nước thành viên chưa thể đa dạng hóa nguồn cung, thậm chí lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga đã tăng trong năm ngoái.

Cùng ngày, EC công bố đề xuất kéo dài thêm 2 năm việc thực hiện mục tiêu dự trữ khí đốt của EU, bất chấp một số nước lo ngại mục tiêu này đang đẩy giá khí đốt lên cao. Theo đó, EC đề xuất duy trì mục tiêu lấp đầy 90% trữ lượng các kho dự trữ khí đốt của EU vào ngày 1/11 hằng năm kèm theo nhiều mục tiêu trung gian trong những tháng trước đó. Đề xuất này cần được các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu thảo luận và thông qua.

Sau khi Nga giảm lượng khí đốt cung cấp, EU đặt ra các mục tiêu dự trữ khí đốt vào năm 2022 để đảm bảo các nước thành viên có lượng nhiên liệu dự trữ vào mùa Đông khi nhu cầu khí đốt để sưởi ấm đạt đỉnh. Tuy nhiên, điều này đã gây chia rẽ khối trong những tuần gần đây. Một số nước như Đức và Hà Lan kêu gọi EU gia hạn việc lấp đầy kho dự trữ.

Những nước này cảnh báo các mục tiêu cố định của EU sẽ đẩy giá khí đốt lên cao và khiến những nước có kho dự trữ lớn phải chi trả số tiền khổng lồ. Tháng trước, giá khí đốt của EU đã tăng lên mức cao nhất trong 2 năm vào tháng trước.

Dữ liệu cho thấy các kho dự trữ khí đốt của EU đã được lấp đầy 38%, thấp hơn nhiều so với mức 62% cùng kỳ năm ngoái, sau khi thời tiết lạnh giá và nguồn cung của Nga giảm.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.