Đức và Trung Quốc hợp tác phát triển ô tô điện Smart

Ngày 28/3, hai tập đoàn chế tạo ôtô Daimler của Đức và Geely của Trung Quốc đã thông báo kế hoạch hợp tác phát triển dòng xe điện Smart thế hệ mới tại Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Xe ô tô thông minh EQ của tập đoàn chế tạo ô tô Daimler (Đức) (ảnh trên) tại Frankfurt am Main tháng 9/2017 và mẫu xe điện do tập đoàn Geely của Trung Quốc sản xuất tai Thượng Hải năm 2011 (ảnh dưới). Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố chung, Daimler và Geely cho biết hai bên sẽ hoàn tất thỏa thuận vào cuối năm nay và chiếc ôtô điện Smart thế hệ mới do hai hãng liên doanh sản xuất sẽ được bán ra toàn cầu vào năm 2022. Dự kiến, mẫu xe ôtô điện mới này sẽ do bộ phận thiết kế thuộc Daimler tạo hình, trong khi Geely thực hiện phần kỹ thuật.

Tập đoàn Geely là hãng sản xuất ôtô tư nhân lớn thứ 2 tại Trung Quốc và thuộc sở hữu của tỷ phú Lý Thư Phúc. Ông cũng là cổ đông chính của Daimler khi mua gần 10% cổ phần của tập đoàn này từ hồi tháng 2/2018. Ước tính, đầu tư của tỷ phú Lý Thư Phúc vào Daimler trị giá khoảng 7,2 tỷ euro.

Tập đoàn Daimler của Đức hiện cũng đang sản xuất các dòng ôtô Smart. Trước khi ra mắt mẫu ôtô điện thông minh liên doanh Đức-Trung Quốc nói trên, Daimler sẽ tiếp tục sản xuất dòng xe ôtô Smart ForTwo hiện nay tại nhà máy của hãng ở Hambach, miền Đông Bắc nước Pháp.

Dự kiến, Daimler sẽ đầu tư 500 triệu euro vào nhà máy tại Hambach để sản xuất một mẫu xe điện nhỏ gọn mang thương hiệu mới "EQ".

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.