Đức nhất trí kế hoạch nghĩa vụ quân sự mới

Sau nhiều tháng tranh luận, chính phủ liên minh của Đức ngày 13/11 đã đạt được thỏa thuận nhất trí về mô hình nghĩa vụ quân sự mới, trong đó bao gồm khả năng áp dụng cơ chế nghĩa vụ quân sự bắt buộc một phần. Đây được xem là động thái mang tính bước ngoặt trong chính sách quốc phòng của quốc gia này.
Chú thích ảnh
Các sĩ quan không quân Đức đứng trong đội hình diễu hành. Ảnh minh họa: Getty Images 

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, liên minh cầm quyền giữa đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đặt mục tiêu nâng tổng số quân nhân của Đức lên 260.000 người, so với con số hiện tại là 180.000, cùng khoảng 200.000 quân dự bị. Kế hoạch này nằm trong khuôn khổ “lộ trình tăng trưởng” của quân đội Đức, hướng tới củng cố khả năng phòng thủ trong bối cảnh an ninh châu Âu ngày càng mong manh.

Theo kế hoạch, từ năm tới, tất cả nam giới từ 18 tuổi sẽ buộc phải điền vào bảng câu hỏi của chính phủ về việc có muốn phục vụ và trải qua kiểm tra sức khỏe quân sự hay không. Nữ giới được khuyến khích tham gia trên cơ sở tự nguyện. Những người tự nguyện đăng ký nghĩa vụ quân sự sẽ được hưởng trợ cấp 2.600 euro/tháng (khoảng 3.000 USD). Tuy nhiên, nếu số lượng tân binh vẫn không đạt chỉ tiêu, chính phủ có thể “kích hoạt nghĩa vụ quân sự bắt buộc một phần”.

Vấn đề tái áp dụng nghĩa vụ quân sự đã gây chia rẽ đáng kể trong nội bộ chính phủ liên minh. Một số nghị sĩ CDU muốn khôi phục cơ chế tự động, nghĩa là nghĩa vụ quân sự sẽ được kích hoạt ngay khi thiếu quân. Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng loại bỏ điều khoản tự động này, nhằm giữ linh hoạt cho chính phủ.

Đức từng duy trì nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với nam giới cho đến năm 2011, trước khi bị đình chỉ dưới thời Thủ tướng Angela Merkel. Việc khôi phục hoàn toàn nghĩa vụ này chỉ cần đa số phiếu tại Quốc hội, song để mở rộng áp dụng cho phụ nữ, Berlin sẽ phải sửa đổi Hiến pháp.

Theo khảo sát của YouGov (tháng 6/2025), có 54% người dân Đức ủng hộ việc khôi phục nghĩa vụ quân sự, song phần lớn là người cao tuổi, nhóm không còn trong độ tuổi nhập ngũ. Trong khi đó, chỉ 35% thanh niên (18–29 tuổi) đồng tình, thể hiện sự do dự và lo ngại về tính bắt buộc của kế hoạch này.

Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius (SPD) hoan nghênh thỏa thuận và kỳ vọng kế hoạch có thể bắt đầu triển khai từ năm 2026, sau khi được Quốc hội thông qua.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.