Đức muốn đàm phán trực tiếp với Taliban

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 17/8 cho biết chính phủ Đức muốn đàm phán trực tiếp với Taliban về việc sơ tán nhân viên người Afghanistan tới Đức.

Dự kiến Đại sứ Đức tại Afghanistan Markus Potzel sẽ đến Qatar để đàm phán với Taliban cho sứ mệnh này.

Chú thích ảnh
Hàng nghìn người dân Aghanistan đổ xô vào đường băng, cố lao lên các máy bay để rời khỏi đất nước sau khi Taliban tiếp quản quyền kiểm soát thủ đô Kabul, ngày 16/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, sau khi lực lượng Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan, những người dân Afghanistan từng làm việc cho quân đội liên bang và các cơ quan khác của Đức đối mặt với những rủi ro. Chính phủ Đức muốn đàm phán trực tiếp với Taliban tại Doha (Qatar) nhằm cho phép những người này tới Đức.

Ông Potzel từng là Uỷ viên Chính phủ liên bang đặc trách vấn đề Afghanistan và ông cũng từng tham dự các cuộc đàm phán hòa bình giữa Taliban và Chính phủ Afghanistan tại thủ đô Doha vốn không mang lại bất cứ kết quả nào.

Theo Ngoại trưởng Maas, mục đích của cuộc đàm phán tại Doha là tạo điều kiện cho các nhân viên bản địa làm việc cho Đức tới được sân bay ở Kabul. Cho đến nay, chỉ có công dân nước ngoài mới có thể đi qua các trạm kiểm soát của Taliban trên đường đến sân bay ở Kabul, trong khi công dân Afghanistan sẽ bị chặn lại.

Theo Thủ tướng Đức Angela Merkel, việc giải cứu những người từng hỗ trợ quân đội liên bang cũng như những người có nguy cơ đối mặt với rủi ro khác là bất khả thi ở thời điểm hiện nay khi quyền ra vào khu vực quân sự ở sân bay chỉ giới hạn với những người có hộ chiếu quốc tế.

Hiện Taliban thiết lập các trạm kiểm soát xung quanh sân bay và hầu như chỉ cho phép những người có hộ chiếu nước ngoài qua chốt. Thậm chí ngay cả quân đội Mỹ vốn kiểm soát một cổng an ninh phía Bắc sân bay cũng chưa muốn cho người Afghanistan qua chốt kiểm soát.

Phát biểu trên kênh truyền hình ZDF, Ngoại trưởng Maas cho biết chuyến bay sơ tán thứ 3 của quân đội liên bang Đức chở 139 người bao gồm người Đức và nhân viên bản địa đã khởi hành tối 17/8 từ thủ đô Kabul. Cũng như 2 chuyến bay sơ tán trước đó với tổng cộng 129 người, các máy bay của quân đội liên bang sẽ đưa người sơ tán tới nước láng giềng Uzbekistan và từ đó tiếp tục được đưa về Đức.

Trong khi đó, theo người phát ngôn chính phủ Đức Steffen Seibert ngày 17/8, Thủ tướng Merkel đã điện đàm với các nhà lãnh đạo Pháp, Anh, Italy và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) để thảo luận về tình hình Afghanistan. Trong các cuộc điện đàm, Thủ tướng Merkel đã trao đổi về nỗ lực sơ tán công dân Đức và nhân viên địa phương người Afghanistan, đồng thời bà cũng nhất trí về việc hợp tác chặt chẽ và cùng hỗ trợ trên thực địa.

Trước đó, Ngoại trưởng Đức Maas cho biết Berlin đã tạm ngừng viện trợ cho Afghanistan và sẽ phối hợp cùng các đối tác EU nhằm cung cấp viện trợ cho các nước láng giềng phải đối mặt với dòng người di cư từ Afghanistan.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.