Đưa sĩ quan chính quy về cơ sở, củng cố thế trận quốc phòng

Đảng ủy Quân sự TP Hồ Chí Minh đánh giá việc đưa sĩ quan chính quy về Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đã góp phần nâng cao năng lực tham mưu tại cơ sở, đồng thời yêu cầu tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự trong giai đoạn mới.

Chiều 23/6, Đảng ủy Quân sự TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2026. Một trong những nội dung được nhấn mạnh là việc triển khai chủ trương đưa sĩ quan chính quy về công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở cơ sở.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Ngoài ra, còn có Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu cùng thủ trưởng các cơ quan Quân khu; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố và lãnh đạo 168 xã, phường, đặc khu.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Theo Đảng ủy Quân sự TP Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố đã chủ động tham mưu Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương.

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn các dịp lễ, Tết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đáng chú ý, Đảng ủy Quân sự Thành phố đã lãnh đạo thực hiện kịp thời chủ trương đưa sĩ quan chính quy về công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở.

Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được thực hiện nghiêm túc. Thành phố phối hợp tổ chức chương trình "Tết Quân - Dân" tại xã đảo Thạnh An và Đặc khu Côn Đảo.

Chú thích ảnh
Tham dự Hội nghị còn có Phó Tư lệnh Quân khu cùng thủ trưởng các cơ quan Quân khu; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố và lãnh đạo 168 xã, phường, đặc khu.

Đáng chú ý, công tác huấn luyện được triển khai đúng kế hoạch, 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó 80% đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật đáp ứng tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Lưu Quang đề nghị Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục tham mưu Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng; chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng dự báo, xử lý linh hoạt các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Chú thích ảnh
Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt "Chiến dịch 500 ngày, đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; tổ chức tốt công tác huấn luyện, diễn tập theo kế hoạch, nhất là diễn tập tác chiến tại xã, phường, đặc khu trong khu vực phòng thủ Thành phố.

Mạnh Linh - Kim Trường/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân từ khu phố

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân từ khu phố

Từ ngày 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn và nộp thủ tục dịch vụ công trực tuyến ngay tại khu dân cư vào buổi tối. Mô hình giúp người dân thuận tiện khi thực hiện thủ tục trên môi trường số.

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Đưa công nghệ vào bài học và đời sống

Đưa công nghệ vào bài học và đời sống

Tại TP Hồ Chí Minh, thư viện số giúp học sinh mở rộng cách tiếp cận tri thức, còn các dự án nghiên cứu đưa các em đến với những vấn đề như bụi gỗ, tiết kiệm năng lượng hay an toàn giao thông. Từ những môi trường học tập này, học sinh được rèn khả năng đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin và tìm giải pháp cho đời sống.