Đưa các luật mới sửa đổi vào cuộc sống ngay từ cấp cơ sở

Mọi chủ trương đúng đắn và chính sách tiến bộ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được triển khai thống nhất, chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong đời sống và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ. Đây là tinh thần cốt lõi được nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến phổ biến, tuyên truyền một số luật được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức ngày 4/6.
Chú thích ảnh
Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Sự kiện được truyền hình trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tỉnh đến các điểm cầu cấp xã, phường, đặc khu trên toàn địa bàn nhằm quán triệt kịp thời và lan tỏa sâu rộng 4 đạo luật quan trọng vừa được ban hành, hướng tới xây dựng một nền hành chính minh bạch, hiện đại. Việc phổ biến trực tiếp từ sớm cũng tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri và nhân dân tăng cường hoạt động giám sát, theo dõi việc thực hiện các quyết sách của Quốc hội tại địa phương.

Khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của công tác tổ chức thi hành pháp luật, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh nêu rõ, giá trị của pháp luật không chỉ khẳng định ở chất lượng xây dựng luật mà còn ở hiệu quả thực tiễn. Việc phổ biến, quán triệt kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật này là khâu đầu tiên không thể thiếu để các luật, nghị quyết nhanh chóng đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương và kỳ vọng của cử tri.

Để các quy định mới được thực thi đồng bộ, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, gắn chặt với trách nhiệm của người đứng đầu. Việc kịp thời cụ thể hóa các luật mới ngay từ cấp cơ sở là nền tảng quan trọng giúp Quảng Ninh tiếp tục giữ vững vị trí đi đầu cả nước về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản trị địa phương và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Pháp luật hình sự - hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính (Bộ Tư pháp) quán triệt nội dung Luật Hộ tịch (sửa đổi) và Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia, lãnh đạo đến từ các cơ quan của Quốc hội và Bộ Tư pháp trực tiếp truyền đạt, phân tích sâu sắc các điểm mới cốt lõi của từng luật như: Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (sửa đổi) năm 2026 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2027); Luật Hộ tịch (sửa đổi) năm 2026 (có hiệu lực từ ngày 1/3/2027); Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi) năm 2026 (có hiệu lực từ ngày 1/9/2026); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Hội nghị thu hút sự tham gia của gần 320 đại biểu tại điểm cầu trung tâm và từ 50 người trở lên tại mỗi điểm cầu cấp xã, bao gồm: lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, địa phương cùng đại diện các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp và cử tri tại cơ sở.

Tin, ảnh: Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.