Nâng cao mức hỗ trợ trong các chính sách, pháp luật dành cho người có công

Chiều 3/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh gặp mặt Đoàn đại biểu Người có công và thân nhân người có công với cách mạng tiêu biểu tỉnh Nghệ An.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Chiều 3/6, tại Nhà Quốc hội, gặp mặt Đoàn đại biểu Người có công và thân nhân người có công với cách mạng tiêu biểu tỉnh Nghệ An nhân dịp Đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo công với Bác nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cho biết, trong chương trình nghị sự và định hướng lập pháp của khóa XVI, Quốc hội tiếp tục rà soát, hoàn thiện và nâng cao mức hỗ trợ trong các chính sách, pháp luật dành cho người có công và thân nhân người có công.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước không chỉ bù đắp về mặt vật chất mà còn đặc biệt quan tâm đến tinh thần, sức khỏe, giáo dục cho xã hội nói chung, đặc biệt là cho con em liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công để đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" luôn được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao trong những năm qua, tỉnh Nghệ An luôn quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với hơn 62.000 người có công trên địa bàn tỉnh. Các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" được triển khai sâu rộng, thiết thực và hiệu quả; hàng nghìn căn nhà tình nghĩa được xây mới, sửa chữa; các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công được đầu tư nâng cấp khang trang. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tặng quà cho đại biểu Người có công tiêu biểu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao việc triển khai lấy mẫu ADN để xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, cho rằng đây là một việc làm rất nhân văn, thể hiện trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đoàn đại biểu Người có công và thân nhân người có công tiêu biểu tỉnh Nghệ An đến tham quan Nhà Quốc hội gồm 75 đại biểu, trong đó có 60 đại biểu người có công tiêu biểu đại diện cho hơn 62.000 người có công toàn tỉnh ra Thủ đô Hà Nội báo công với Bác. Các bác, các cô, các chú, anh chị trong Đoàn là những tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nước, tinh thần kiên trung cách mạng và ý chí vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Dù mang trên mình thương tật, bệnh tật chiến tranh nhưng luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng các đại biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, toàn tỉnh có hơn 590.000 người tham gia lực lượng quân đội; hơn 45.000 thanh niên xung phong; hơn 167.000 người tham gia dân công hỏa tuyến, dân quân du kích; hơn 45.000 liệt sĩ; hơn 56.000 thương binh, bệnh binh; hơn 22.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Toàn tỉnh có 2.828 Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý của Nhà nước.

Việt Đức (TTXVN )

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.