Du lịch Đông Nam Bộ: Tạo bứt phá trong kỷ nguyên mới

Sau sắp xếp địa giới hành chính, Đông Nam Bộ - một trong những vùng kinh tế năng động của cả nước đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới đối với nhiều ngành kinh tế, trong đó có kinh tế du lịch, dịch vụ.

Phát huy nguồn tài nguyên trong bối cảnh mới, có giải pháp đồng bộ, du lịch Đông Nam Bộ kỳ vọng tạo bứt phá với “đầu tàu” là Thành phố Hồ Chí Minh - siêu đô thị, điểm đến sôi động đang trên hành trình phấn đấu vào top 100 thành phố “đáng sống” trên thế giới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nâng chất nhiều nhóm sản phẩm đặc trưng

Chú thích ảnh
Thành phố Vũng Tàu tổ chức phao quây tại khu vực bãi tắm, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN

Sở hữu thế mạnh từ hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, đô thị, tài nguyên du lịch biển đảo, thời gian qua, các địa phương Đông Nam Bộ hình thành, khai thác nhiều sản phẩm du lịch đặc thù như du lịch hội nghị, hội thảo, du lịch đô thị gắn với công nghiệp văn hóa và kinh tế ban đêm, du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo, du lịch gắn với ẩm thực…

Các chuyên gia nhận định, là một trong những vùng du lịch trọng điểm cả nước, Đông Nam Bộ hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển mạnh hơn nữa các loại hình, sản phẩm từ du lịch sinh thái rừng, biển - đảo đến du lịch cộng đồng, văn hóa, ẩm thực, sự kiện… Vùng Đông Nam Bộ có đường bờ biển dài, nhiều bãi tắm đẹp ở các khu vực Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Hải, Côn Đảo.Vùng còn có nhiều tài nguyên du lịch sinh thái gắn liền với vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn. Trong đó, tại tỉnh Đồng Nai có Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai, Vườn quốc gia Cát Tiên, Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, Vườn quốc gia Côn Đảo. Bên cạnh đó, Đông Nam Bộ còn có các tài nguyên du lịch gắn với hệ sinh thái sông, hồ. Đồng thời, đời sống, nét văn hóa của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn là nền tảng hình thành nhiều sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch về nguồn.

Thông tin từ Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau hợp nhất, Thành phố hội tụ khoảng gần 700 tài nguyên du lịch đa dạng, kỳ vọng mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm với các trục kết nối mới mẻ, đột phá hơn.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng Phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch (Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh): Đơn vị đang cùng một số ngành địa phương rà soát, từ đó định hướng khai thác, phát triển chuyên sâu, đặc sắc hơn, nâng tầm nhiều sản phẩm du lịch gắn với định vị lại các giá trị cốt lõi của du lịch Thành phố.

Thành phố xác định phát triển các nhóm sản phẩm du lịch đặc trưng, gồm: Du lịch gắn với các lễ hội, sự kiện nổi bật hấp dẫn như: lễ hội sông nước, lễ hội áo dài, liên hoan âm nhạc...; du lịch đường thủy gắn với tài nguyên du lịch biển, đảo, hệ thống đường sông, coi trọng phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm, du lịch thể thao kết nối các tuyến ở Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; du lịch gắn các giá trị văn hóa đặc trưng như di tích, nghệ thuật dân gian, đương đại; du lịch đêm; du lịch nông nghiệp, sinh thái; du lịch cộng đồng.

Cùng ở Đông Nam Bộ, tỉnh Đồng Nai cũng sở hữu đa dạng các tài nguyên du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, làng nghề... Bà Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh cho biết: Sau khi sắp xếp địa giới hành chính, Đồng Nai có hệ sinh thái các sản phẩm du lịch đa dạng, thuận lợi để phát triển theo chuỗi, liên hoàn từ rừng, núi đến sông, hồ. Các di tích, đời sống văn hóa cùng hội tụ, mang đến cho du khách hành trình du lịch phong phú trải nghiệm. Những điểm đến như Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai, Vườn quốc gia Cát Tiên,Vườn quốc gia Bù Gia Mập, hồ Trị An, suối Mơ, thác Mơ, các làng nghề truyền thống, mô hình nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, du lịch cộng đồng… sẽ tiếp tục thu hút du khách.

Chiến lược phát triển cho giai đoạn mới

Chú thích ảnh
Khách du lịch trải nghiệm dịch vụ biển tại các khu du lịch ven biển thuộc thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN

Theo ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Thành phố đang tập trung hình thành các trọng tâm chiến lược với nhiều công trình, dự án trọng điểm. Nổi bật là việc hình thành khu du lịch biển tầm cỡ thế giới (Hồ Tràm - Bình Châu - Long Hải - Vũng Tàu), phát triển các hình thức vui chơi giải trí đa dạng, hấp dẫn (như thể thao golf, các hoạt động trò chơi biển, cảng du lịch, casino, nghỉ dưỡng sinh thái). Thành phố hình thành khu mậu dịch thương mại tự do gắn với cụm cảng trung chuyển Cái Mép - Cần Giờ; phát triển khu đô thị sinh thái - du lịch - nghỉ dưỡng Cần Giờ gắn với Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cần Giờ. Cùng với đó, Thành phố xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế và Trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu; phát triển khu đô thị lõi và hình thành Trung tâm công nghiệp - đô thị Bình Dương, tạo nhiều điểm nhấn mới cho một siêu đô thị thông minh, xanh, sáng tạo, phấn đấu vào top 100 thành phố đáng sống trên thế giới.

Lãnh đạo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho hay: Trong tháng 7 vừa qua, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư phối hợp với Sở Du lịch Thành phố đã tổ chức tọa đàm, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ; qua đó, nắm bắt thực tiễn, tiếp nhận các đề xuất, từ đó tham mưu cho lãnh đạo Thành phố những giải pháp chiến lược nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế du lịch và dịch vụ trong giai đoạn mới.

Trong 7 tháng của năm 2025, du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực với việc thu hút trên 25 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế. Tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 140 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2024.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Thị Ngọc Hiếu cho biết: ngành Du lịch Thành phố tiến hành khảo sát, tổng hợp các tài nguyên phát triển du lịch, có những định hướng phát triển mang tính căn cơ, bền vững trong không gian phát triển mới với nhiều động lực mới được mở ra. Đối với phát triển các tour, tuyến, Sở Du lịch Thành phố cùng các đơn vị đẩy mạnh kết nối, quảng bá, đưa du khách đến trải nghiệm ở nhiều khu vực trên địa bàn Thành phố. Trước mắt, từ nay đến cuối năm tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một loạt sự kiện quy mô lớn như: Hội chợ Du lịch quốc tế (dự kiến diễn ra đầu tháng 9); Lễ hội sông nước (tháng 11); Tuần lễ Du lịch Thành phố (tháng 12)với nhiều chuỗi hoạt động điểm nhấn, trải dài tại các địa phương. Các chương trình góp phần giới thiệu, phục vụ du khách nhiều sản phẩm du lịch mới, hoàn thiện hơn với định hướng kết nối hấp dẫn, trải nghiệm chất lượng, đa dạng hơn cho du khách.

Với tỉnh Đồng Nai, việc quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển các khu du lịch sinh thái, giải trí, đẩy mạnh quảng bá giới thiệu các điểm du lịch văn hóa gắn với di tích lịch sử, làng nghề, ẩm thực là một trong những giải pháp được tỉnh xác định để tạo bứt phá mới cho lĩnh vực du lịch, dịch vụ thời gian tới. Theo thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai, ngay trong tháng 7- tháng đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện một số dự án, công trình trọng điểm, trong đó, có dự án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan tại xã Xuân Lộc, góp phần hình thành, phát triển khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí tầm cỡ, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ của địa phương và vùng Đông Nam Bộ. Cùng với đó, thời gian tới Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trên địa bàn tỉnh sẽ được đưa vào khai thác, kỳ vọng tạo nhiều bước phát triển mới cho Đồng Nai trong kỷ nguyên mới.

Thanh Trà (TTXVN)
Đông Nam Bộ 'hút' nhà đầu tư
Đông Nam Bộ 'hút' nhà đầu tư

Với vai trò là vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, Đông Nam Bộ tập trung thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào công nghiệp, thương mại, dịch vụ, lấy đó là mục tiêu quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN