Dự kiến hoàn thành 2 cầu vượt nút giao Mai Dịch vào cuối tháng 3/2024
Với tổng mức đầu tư 384 tỷ đồng, dự án 2 cầu vượt đô thị bằng thép vượt nút giao Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) hoàn thành, được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực phía Tây Hà Nội.
Sau một năm thi công, 14/19 hạng mục của hai đơn nguyên cầu thép qua nút giao Mai Dịch đã hoàn thành, đạt trên 85% tiến độ dự án, phấn đấu hoàn thành ngày vào 28/3/2024.
Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại ngã tư Mai Dịch:
Sau khi hợp long hai nhánh cầu vượt, các đơn vị thi công làm việc thường trực xuyên đêm, gấp rút hoàn thiện lan can thép, hệ thống chiếu sáng, thảm bê tông nhựa nút giao và trên cầu, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông và tổ chức giao thông…
Tiến độ dự án đạt trên 85%.
Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long, tiến độ dự án đang cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra của chủ đầu tư.
Hai đơn nguyên cầu được xây dựng là cầu vĩnh cửu, kết cấu dầm thép bản mặt bê tông cốt thép liên hợp tĩnh không đường dưới cầu 4,75 m, tĩnh không trên cầu là 4,75 m.
Mỗi bên cầu vượt Mai Dịch sẽ được xây dựng một đơn nguyên cầu đô thị rộng 7,75 m, gồm một làn xe cơ giới (3,5 m) và một làn xe hỗn hợp (3 m), còn lại là dải an toàn và bó vỉa.
Theo đại diện nhà thầu Tokyu Taisei, đây là dự án nằm giữa ngã tư và trung tâm giao thông đông đúc của Hà Nội.
Hai đơn nguyên cầu chạy dọc hai bên cầu vượt Mai Dịch sẽ phục vụ các xe lưu thông trong nội đô, phần cầu vượt cũ sẽ được trưng dụng để khai thác tuyến cao tốc trên cao, đảm bảo cho phương tiện chạy với vận tốc 80 km/giờ trên toàn tuyến.
Hệ thống lan can trên cầu vượt đã hoàn thiện 90%.
Xuyên đêm hoàn thành đường dẫn lên cầu vượt.
Dự án khởi công từ tháng 5/2023.
Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) cho biết, từ khi khởi công, đơn vị đã chủ động phân luồng từ xa để hạn chế ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.
Hai cầu đô thị vượt nút giao Mai Dịch đã lộ rõ hình hài.
Điểm đầu cầu vượt nằm trên đường Phạm Văn Đồng tại Km19+000, điểm cuối tại Km19+700 nằm trên đường Phạm Hùng (theo lý trình đường Vành đai 3).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.