Đồng Tháp: Xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia súc qua biên giới

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có Công văn gửi các đơn vị liên quan về ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kiểm soát vận chuyển trâu, bò qua biên giới trên địa bàn tỉnh; tập trung chỉ đạo, tổ chức ngăn chặn các hành vi vi phạm.
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển heo trái phép vào tỉnh. Đồng thời, rà soát, theo dõi, kịp thời phát hiện sự biến động, tăng số lượng đột biến do có sự cấu kết, hợp thức hóa nguồn gốc lợn được vận chuyển, nhập lậu; hợp thức hóa, làm giả, làm trái quy định về kiểm dịch nhập khẩu, kiểm dịch vận chuyển động vật.
 
Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển lợn trái phép qua biên giới, đặc biệt tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới; chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn mắc bệnh, không rõ nguồn gốc về tỉnh để tiêu thụ. Trường hợp phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy ngay theo quy định; đồng thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.
 
Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ trì, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền đến cộng đồng, khu dân cư, khu vực biên giới về sự nguy hiểm của việc nhập lậu lợn; vận động người dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh lợn nhập khẩu trái phép vào Việt Nam.
 
Các sở, ngành và đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến đường giao thông, đặc biệt tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc về tỉnh để tiêu thụ.
 
Theo đánh giá của Cục Hải quan Đồng Tháp, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tập trung trên tuyến kênh Cội Đại đến ngã 3 kênh Cội Đại - Cội Tiểu thuộc ấp Bình Hòa Trung, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự. Các đối tượng lợi dụng dòng sông chung giữa Việt Nam và Campuchia, tập kết hàng lậu, dùng xuồng máy vận chuyển về Việt Nam vào ban đêm. Vào mùa khô, các đối tượng cũng lợi dụng ban đêm để vận chuyển bằng đường bộ vào các huyện biên giới Tân Hồng, Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự.

Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.