Đồng Tháp kiểm soát đội tàu, siết chặt chống khai thác IUU

Đồng Tháp đang đẩy mạnh kiểm soát đội tàu khai thác thủy sản, tăng cường giám sát hoạt động trên biển và thực thi nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) nhằm sớm gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.
Chú thích ảnh
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tặng quà, tuyên truyền cho ngư dân chấp hành quy định khai báo trước khi ra khơi. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN

Thời gian tới, Đồng Tháp tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Chính phủ và khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC). Địa phương quản lý chặt chẽ đội tàu khai thác, bảo đảm 100% tàu đủ điều kiện hoạt động được đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác và lắp đặt, duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) theo quy định; kiểm soát chặt tàu cá xuất, nhập bến, sản lượng thủy sản qua cảng và công tác xác nhận, chứng nhận truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng mất kết nối thiết bị VMS, vượt ranh giới cho phép, khai thác không đúng quy định; kiên quyết không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Cùng với đó, địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân; rà soát, quản lý chặt các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Đồng Tháp, trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã hoàn thành 14/14 nhiệm vụ được giao theo Công điện số 34/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan. Đối với 45 nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, đã hoàn thành 21 nhiệm vụ, 19 nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên, 4 nhiệm vụ đang triển khai và chỉ còn 1 nhiệm vụ chưa thực hiện.

Đến nay, 100% tàu cá đang hoạt động đã được đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác, đánh dấu nhận biết và quản lý theo quy định. Tỉnh có 881 tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, 23 tàu chưa lắp do đang thi hành án, chìm, cải hoán hoặc sửa chữa.

Đối với 145 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tỉnh đã thực hiện quản lý chặt chẽ theo quy định. Hằng tuần, Sở Nông nghiệp và Môi trường cập nhật danh sách tàu không đủ điều kiện, tàu có nguy cơ cao và tàu cá ngừng dịch vụ VMS dài ngày để các địa phương giám sát. Các tàu này đều được xác định vị trí neo đậu, lưu hồ sơ, kiểm tra thường xuyên và không được phép tham gia khai thác.

Trong công tác giám sát hoạt động tàu cá, các lực lượng chức năng duy trì trực ban 24/7 để theo dõi tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình (VMS), kịp thời cảnh báo tàu mất kết nối hoặc có dấu hiệu vượt ranh giới trên biển; đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa ngành nông nghiệp, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương trong kiểm soát tàu xuất, nhập bến.

Tỉnh Đồng Tháp có 2 cảng cá loại II (Cảng cá Mỹ Tho và Cảng cá Vàm Láng), không có cảng cá tư nhân. Các cảng cá đã thực hiện công bố mở cảng đúng quy định, đảm bảo đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu bốc dỡ sản phẩm khai thác của ngư dân. Từ đầu năm đến nay, các cảng cá trên địa bàn đã tiếp nhận 3.408 lượt tàu cập cảng với tổng sản lượng thủy sản bốc dỡ hơn 20.243 tấn. Toàn bộ sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng đều được cập nhật đầy đủ lên hệ thống điện tử phục vụ truy xuất nguồn gốc. Việc kiểm soát tàu cá qua hệ thống eCDT được thực hiện đồng bộ, bảo đảm tàu xuất bến, cập cảng đều được theo dõi, quản lý theo đúng quy định.

Ngoài ra, công tác xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản tiếp tục được thực hiện nghiêm. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã cấp 40 giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản với hơn 85 tấn sản phẩm và 9 giấy chứng nhận nguồn gốc với hơn 188 tấn thủy sản. Tất cả hồ sơ đều được xử lý trên hệ thống eCDT, bảo đảm tính minh bạch, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc đối với thủy sản xuất khẩu. Đến nay, tỉnh chưa phát hiện lô hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu vi phạm quy định về khai thác IUU hoặc phải giải trình nguồn gốc.

Song song đó, công tác thực thi pháp luật được tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã xử phạt 53 vụ vi phạm liên quan đến khai thác IUU với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay không có tàu cá của tỉnh vi phạm khai thác tại vùng biển nước ngoài; không phát hiện vi phạm trong hồ sơ xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Công Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.