Đồng Tháp: 290 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan bánh mì

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, đến 15 giờ ngày 19/6, ngành chức năng ghi nhận 290 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc ăn bánh mì thịt tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37 (địa chỉ số 64-64 Bis-62 Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thành).

Các trường hợp có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, tê tay, mệt mỏi và đau đầu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các cơ sở y tế đã tổ chức tiếp nhận, điều trị và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tính đến 15 giờ ngày 19/6, tổng số trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm được ghi nhận là 290 người. Trong đó, 34 trường hợp đã được điều trị ngoại trú hoặc xuất viện, 256 trường hợp đang tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế. Hiện sức khỏe của các bệnh nhân đang điều trị cơ bản ổn định.

Các bệnh nhân được điều trị tại nhiều cơ sở y tế gồm Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, Bệnh viện Quân y 120, Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.

Ủy ban nhân dân phường Đạo Thành đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm, tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37 và yêu cầu ngừng sản xuất, kinh doanh từ 19 giờ ngày 16/6 để phục vụ điều tra.

Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho phối hợp Ủy ban nhân dân phường Đạo Thành tiến hành điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm theo quy định. Đoàn kiểm tra đã thực hiện test nhanh chỉ tiêu hàn the đối với 3 mẫu thực phẩm gồm chả lụa Bakey, chả jambon J2 và xúc xích tỏi thịt do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sản xuất Thực phẩm Sóng Trăng sản xuất. Kết quả cho thấy cả 3 mẫu đều âm tính.

Đoàn kiểm tra không tiến hành lấy mẫu thực phẩm tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37 do các nguyên liệu như chả lụa, chả jambon, xúc xích được nhập từ nhiều lô hàng và thời điểm sản xuất khác nhau nên không xác định được chính xác lô sản phẩm đã sử dụng trong ngày 15/6. Riêng mặt hàng pate do cơ sở tự chế biến đã được sử dụng hết nên không còn mẫu để phục vụ công tác xét nghiệm, truy xuất nguyên nhân.

Về công tác lấy bệnh phẩm, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang và Trung tâm Y tế Khu vực Mỹ Tho tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm và gửi xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm bệnh phẩm cho thấy, có 25/36 mẫu dương tính với salmonella sp do Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.

Hiện ngành Y tế và chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe bệnh nhân, đồng thời phối hợp điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).