Kịp thời điều trị 43 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm

Chiều 16/6, bác sĩ Nguyễn Hữu Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (thành phố Đà Nẵng) cho biết, từ ngày 13 - 16/6, bệnh viện đã tiếp nhận 43 trường hợp người dân nhập viện điều trị nội trú do nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, sốt, buồn nôn và nôn. Qua khai thác yếu tố dịch tễ, cơ quan y tế ghi nhận các trường hợp này đều đã sử dụng bánh mì thịt chả tại một quán bánh mì trên địa bàn phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng (gần chợ Tổng) trước khi xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Ngay sau khi tiếp nhận các ca bệnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đã khẩn trương tổ chức điều trị, theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân tại các khoa Nhi, Truyền nhiễm, Tiêu hóa. Đến nay, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân cơ bản ổn định, đang hồi phục tốt và dự kiến sẽ được xuất viện trong những ngày tới.

Liên quan đến vụ việc, ngành y tế địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân; đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh thêm các trường hợp mắc mới.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần lựa chọn cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; ưu tiên sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được chế biến và bảo quản đúng quy định. Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm như đau bụng, tiêu chảy, sốt, buồn nôn hoặc nôn sau khi ăn uống, người dân cần đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngành y tế cũng cảnh báo, trong điều kiện thời tiết nắng nóng hiện nay, thực phẩm dễ bị ôi thiu, nhiễm khuẩn nếu không được bảo quản đúng cách. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm nguồn nguyên liệu, quy trình chế biến và bảo quản nhằm phòng ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể.

Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.