Đồng Nai kiểm soát chặt người về từ các bệnh viện

Trước thực trạng nhiều người dân trong tỉnh Đồng Nai đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế và khi trở về thì đã nhiễm SARS-CoV-2, Sở Y tế Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm soát dịch COVID-19 tại các bệnh viện và phối hợp với các địa phương kiểm soát chặt người về từ bệnh viện.
Chú thích ảnh
Các xét nghiệm viên làm xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai. Ảnh tư liệu: Lê Xuân/TTXVN

Cụ thể, để quản lý nguồn lây từ bệnh viện, tránh phát sinh ổ dịch mới trong cộng đồng, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai yêu cầu, Giám đốc các đơn vị triển khai quy trình kiểm soát dịch COVID-19 tại bệnh viện, trung tâm y tế, đồng thời phối hợp cùng các địa phương kiểm soát chặt người về từ bệnh viện.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần thực hiện sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát triệt để người bệnh đến khám, chữa bệnh; tổ chức chăm sóc, điều trị người bệnh toàn diện... Tất cả các trường hợp cấp cứu phải được xử lý ngay, các cơ sở y tế tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, người bệnh nặng, nguy kịch tới khám và điều trị. Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được tiến hành trong quá trình cấp cứu.

Người bệnh đến khám, chữa bệnh nội trú tại bệnh viện đều phải được tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Người bệnh có chỉ định nhập viện, nếu kết quả âm tính với SARS-CoV-2 sẽ được vào các khoa điều trị nội trú, trong quá trình nằm viện sẽ được xét nghiệm định kỳ. Người bệnh đang điều trị nội trú, người chăm sóc người bệnh được xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 định kỳ 3-5 ngày/lần trong thời gian nằm viện. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì sẽ được xét nghiệm hoặc lấy mẫu gửi xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR. Trong trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 qua xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR thì sẽ được chuyển đến các khoa, bộ phận hoặc cơ sở điều trị phù hợp với phân loại nguy cơ bệnh nhân COVID-19 và tình trạng bệnh lý đi kèm.

Đặc biệt, các cơ sở y tế phải tiến hành sàng lọc SARS-CoV-2 cho người bệnh trước khi xuất viện. Người bệnh xuất viện phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 3 ngày tính đến ngày xuất viện.

Các cơ sở điều trị cần lập danh sách người bệnh xuất viện hằng ngày gửi Trung tâm Y tế huyện, thành phố, nơi người bệnh cư trú và tổ chức quản lý theo hướng dẫn của Sở Y tế về việc theo dõi người bệnh sau xuất viện nhằm phát hiện sớm ca nhiễm SARS-CoV-2.

Trung tâm Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nắm chắc thông tin, đảm bảo người bệnh, người chăm sóc người bệnh sau khi trở về luôn tuân thủ quy định theo dõi sức khỏe tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, không tham gia hoạt động tập trung đông người, thông báo ngay khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, mất vị giác…

Theo Tiến sỹ, bác sỹ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, người về từ các bệnh viện trên địa bàn tỉnh phải thực hiện tự cách ly, tuân thủ quy định 5K cho đến đủ 14 ngày...

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung bình mỗi ngày Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh có khoảng 5.000 lượt khám.

Tăng cường kết nối, nâng cao năng lực điều trị ung thư

Tại Việt Nam, ung thư vẫn luôn là một thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng và hệ thống y tế. Thực trạng này cho thấy việc đẩy mạnh công tác chẩn đoán và nâng cao năng lực tổng thể trong việc chăm sóc và điều trị ung thư ngày càng trở nên cấp thiết.

Kịp thời hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch

Kịp thời hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch

Ngày 5/10, Trung tâm Y tế Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một sản phụ bị sốc mất máu do rau tiền đạo trung tâm chảy máu nặng. Đáng chú ý, trong quá trình phẫu thuật, 4 cán bộ y tế đã hiến 3 đơn vị máu toàn phần ngay tại phòng mổ để kịp thời truyền cho bệnh nhân.