Đồng bào Chăm vui đón Tết cổ truyền Ramưvan

Ramưvan là Tết cổ truyền, quan trọng nhất trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Hồi (đạo Bà ni và Islam) sinh sống tại 6 xã thuộc 4 huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, được diễn ra trong 3 ngày, từ 14 - 16/5.
Đồng bào Chăm vui đón Tết cổ truyền Ramưvan ảnh 1

Các vị chức sắc, thầy cúng Chăm khu vực biển Hòn Đỏ (xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) tiến hành nghi thức cầu mưa truyền thống. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Hiện nay, không khí của Tết cổ truyền Ramưvan đang lan tỏa rộng khắp các thôn, xóm - nơi đồng bào Chăm đang sinh sống. Để đón Tết, bà con đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo trong tỉnh đã chuẩn bị mọi thứ khá tươm tất để cúng kính ông bà tổ tiên. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Tết cổ truyền được người dân các địa phương hưởng ứng nồng nhiệt, vui tươi. Chính quyền các địa phương có đồng bào theo đạo Hồi giáo sinh sống cũng rất quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đồng bào đón Tết cổ truyền Ramưvan thực sự vui tươi, đầm ấm. Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà các vị chức sắc; Hội đồng Sư cả Bà ni; Ban đại diện các thánh đường; các nhân sỹ trí thức; gia đình chính sách tiêu biểu ở địa phương. Qua đó động viên đồng bào tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời ra sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới để sớm đưa Ninh Thuận ngày một phát triển, giàu đẹp. Để tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào theo đạo vui xuân, đón tết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Văn Bình đề nghị chính quyền các địa phương trong tỉnh quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các chùa Bà ni, các thánh đường Hồi giáo Islam, các chức sắc và các tín đồ tổ chức Ramưvan trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định. Ngoài ra, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo cung cấp điện trong thời gian diễn ra Tết cổ truyền. Bên cạnh đó phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao truyền thống phục vụ đồng bào trong dịp này. Hiện đồng bào Chăm ở Ninh Thuận theo đạo Hồi có khoảng 30.000 người.
Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.