Đồng bào Chăm An Giang đón mừng Tháng ăn chay Ramadan

Ngày 26/5, tại 28 Thánh đường và Tiểu Thánh đường Hồi giáo trên địa bàn tỉnh An Giang đã trang trọng diễn ra lễ đón mừng Tháng ăn chay Ramadan 2017 Dương lịch - 1438 Hồi lịch.

Nhân dịp này, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang và các địa phương trong tỉnh đã tới thăm và chúc mừng đồng bào dân tộc Chăm tỉnh An Giang, chúc bà con mừng Tháng ăn chay Ramadan an lành, hạnh phúc, vui t ươi và phấn khởi.

Ông Go Sa Ly - Chánh Văn phòng Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang cho biết: Tháng ăn chay Ramadan (còn được gọi là tháng yêu th ương ) là lễ quan trọng nhất của những người theo đạo Hồi. Trong Tháng ăn chay Ramadan, các tín đồ Hồi giáo trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) đều nhịn ăn, nhịn uống ban ngày nhằm cảm nhận sự đói khổ, để tu tâm dưỡng tí nh, từ đó biết yêu thương và giúp đỡ những người nghèo khó.

Đồng bào Chăm An Giang đón mừng Tháng ăn chay Ramadan ảnh 1

Thánh đường Mubarak, ấp Châu Giang, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu trong Tháng ăn chay Ramadan. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Năm nay, Tháng ăn chay Ramadan 2017 Dương lịch - 1438 Hồi lịch ở An Giang bắt đầu từ thượng tuần tháng 5 đến tháng 6 (nhằm ngày 27 / 5 đến ngày 27 / 6 ) được thực hiện với đầy đủ các nghi thức Lễ nguyện I’Sha, đọc kinh Qur’an, cầu nguyện hòa bình và nhiều hoạt động xã hội từ thiện, hoạt động thể thao văn nghệ giao lưu truyền thống... Sau Tháng ăn chay Ramadan là Tết Roya Aidilfitri (hay còn gọi là ngày xả chay). Đây là dịp để thăm hỏi bà con, anh em, bố thí cho người nghèo. Mọi sự giận hờn, thù hằn qua lễ này đều được xóa bỏ, họ bắt tay, ôm nhau và cầu chúc mọi sự tốt lành.

Hiện nay, đồng bào Chăm ở An Giang có trên 3.500 hộ, với hơ n 15.000 nhân khẩu theo đạo Hồi giáo (Islam) chiếm gần 0,7% dân số toàn tỉnh; sinh sống tập trung tại 9 xóm, ấp Chăm thuộc 5 huyệ n, thị xã gồm: huyện Phú Tân, Châu Phú, Châu Thành , An Phú và thị xã Tân Châu (một số ít sống ở thành phố Châu Đốc và thành phố Long Xuyên ). Đồng bào Chăm sinh hoạt tại 13 thánh đường và 15 tiểu thánh đường. Bà con chủ yếu sinh sống bằng nghề mua bán nhỏ, chăn nuôi, dệt vải, thêu đan và đánh bắt thủy sản trên sông.

Ông Jacky, Trưởng B an Đại diện cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua, đồng bào Chăm An Giang luôn sống hòa đồng, đoàn kết với các dân tộc khác trong tỉnh An Giang, cùng chung tay xây dựng An Giang ngày càng phát triển. Với trách nhiệm của mình, Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang đã g ương mẫu làm tốt vai tr ò làm cầu nối giữa Đảng, Nhà n ước với tín đồi Hồi Giáo Chăm trong tỉnh, truyền đạt hướng tín đồ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; sống hòa hợp đoàn kết; bảo vệ xây dựng xóm, ấp Chăm an ninh trật tự; giúp nhau vươn lên trong cuộc sống.

Chúc mừng Tháng lễ Ramadan, ông Jacky, Trưởng ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang kêu gọi c ác tín hữu Islam tiếp tục phát huy tình đoàn kết, đồng hành với các tín đồ tôn giáo khác và cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Tích thực tham gia các phong trào thi đua yêu n ước, thực hiện đúng giáo l ý tôn giáo Islam gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, nêu cao trách nhiệm công dân đối với đất nước, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nhiệt tình h ưởng ứng các phong trào, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.